Nhật Bản vs Hy Lạp: Đừng nhặt rác, hãy chiến thắng!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Người Nhật Bản có thể đã khiến cả thế giới nể phục khi ở lại nhặt rác sau trận thua Bờ Biển Ngà cách đây ít ngày nhưng bây giờ họ cần làm nhiều hơn thế.

Cả châu Á đều đang dõi theo những bước chân của Nhật Bản tại VCK World Cup 2014. Ở trận trước thua Bờ Biển Ngà 1-2, đội bóng xứ mặt trời mọc đã để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng NHM túc cầu toàn thế giới.

Nhật Bản có thể tự hào về NHM của họ

Nhật Bản có thể tự hào về NHM của họ

Đó là những chàng Samurai chơi bóng đầy quyết tâm, quả cảm trên sân cỏ, trước các chú voi rừng mạnh mẽ hơn hẳn về thể lực và thể hình. Đó là hình ảnh NHM Nhật Bản ở lại nhặt rác sau cuộc chiến, một cách chân thành, cần mẫn dù đội tuyển họ yêu mến vừa thất bại. Và đó là những nữ CĐV nữ nhiệt thành, xinh xắn từ châu Á lặn lội sang tận Brazil xa xôi để cùng hòa theo nhịp đập trái bóng, cổ vũ hết mình cho ĐTQG…

Những CĐV Nhật Bản không chỉ cuồng nhiệt mà còn rất chăm chỉ, cần mẫn và lịch sự

Những CĐV Nhật Bản không chỉ cuồng nhiệt mà còn rất chăm chỉ, cần mẫn và lịch sự

Với chừng ấy ấn tượng, Nhật Bản có thể nói là đội bóng đang gây ấn tượng tổng thể cao bậc nhất World Cup 2014. Nhưng khi loạt trận thứ 2 của giải đấu với nhiều toan tính về điểm số đã tới, các chàng trai áo xanh cần thể hiện nhiều hơn.

Khi mà Colombia sẽ đụng độ Bờ Biển Ngà trong loạt đấu đêm, với kết quả nhiều khả năng là một chiến thắng cho bên nào đó, thì đội giành 3 điểm ở cặp Nhật Bản vs Hy Lạp vẫn sáng cửa đi tiếp.

Song đây là lúc chính ĐT Nhật Bản cần chiến thắng để không phải cúi mình xin lỗi NHM

Song đây là lúc chính ĐT Nhật Bản cần chiến thắng để không phải cúi mình xin lỗi NHM

Với lối chơi tấn công kĩ thuật và rất đồng đội, Nhật Bản đang được đánh giá cao hơn Hy Lạp. Đội bóng tới từ xứ sở của các vị thần hùng mạnh nhiều năm qua lấy phòng ngự làm chủ. Nhưng đáng tiếc là ở ngay trận đầu ra quân, họ đã bị một Colombia vắng bóng Falcao đục thủng lưới tới 3 lần.

Cuộc chiến đó chính là một bài hướng dẫn không thể tuyệt vời hơn cho Nhật Bản về cách thức tấn công đối phương. Nhưng thất bại trước Bờ Biển Ngà cũng cho thấy Nhật Bản có thể mong manh thế nào trong phòng ngự, điều mà Hy Lạp sẽ rất muốn tận dụng trong các đợt phản công.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn, Nhật cũng cần thận trọng nếu không muốn bị Hy Lạp đả bại

Dù được đánh giá nhỉnh hơn, Nhật cũng cần thận trọng nếu không muốn bị Hy Lạp đả bại

VCK World Cup 2014 đang có rất nhiều điều bất ngờ. Theo duy lý mà nói, cuộc chiến Nhật Bản vs Hy Lạp có quá nhiều toan tính nên khả năng sẽ diễn ra cứng nhắc và kết thúc với ít bàn thắng. Nhưng cũng rất có thể đây lại là một cuộc chiến mà đôi bên chơi cống hiến, ăn miếng trả miếng như Hà Lan đã cùng với Australia tạo ra đêm qua!

Dự đoán: Nhật Bản 2-1 Hy Lạp

Thông tin lực lượng

Hai đội không có chấn thương nào đáng kể.

ĐH dự kiến:

Thông tin thêm

* Đây là lần đầu tiên Hy Lạp và Nhật Bản đụng độ tại World Cup.

* Khi 2 đội gặp nhau lần gần nhất tại Confederations Cup 2005, Nhật Bản đã thắng 1-0.

* Lần gần nhất Hy Lạp đụng độ một đối thủ châu Á là năm 2010, thua 0-2 trước Hàn Quốc.

* Nhật Bản thắng 2, hòa 2 và thua 3 trong 7 lần đối đầu với các đại diện châu Âu ở World Cup.

* Hy Lạp thua 6/7 trận World Cup của mình; không thể ghi bàn trong 6/7 trận.

* Hy Lạp để thủng lưới trung bình 2.6 bàn/trận tại World Cup, cao nhất trong 32 đội tới Brazil mùa Hè 2014.

* Keisuke Honda tham gia vào 4/5 bàn thắng gần nhất của Nhật Bản tại World Cup 2014 (ghi 3 bàn, kiến tạo 1 bàn).

* Giorgios Samaras có nhiều pha dứt điểm hỏng ăn nhất tại World Cup trong đội hình Hy Lạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại