Giở thói “bố đời”, Eto’o làm loạn ĐT Cameroon

Lê La |

(Soha.vn) - World Cup 2014 chỉ còn tính bằng ngày, nhưng các cầu thủ ĐT Cameroon nhất quyết không chịu lên máy bay sang Brazil.

Theo nhật báo L’Equipe, nguyên nhân đến từ những bất đồng liên quan đến tiền thưởng và Samuel Eto’o được xem là kẻ cầm đầu giật dây các đồng đội từ chối lên máy bay sang Brazil dự World Cup 2014.

Trước đó, Chính phủ Cameroon thông báo, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 61.000 euro, sau đó được điều chỉnh lên mức 68.000 euro. Cần biết rằng, con số này còn cao hơn tiền thưởng mà các tuyển thủ Cameroon nhận được năm 2010 (65.000 euro), kỳ World Cup trên đất Nam Phi mà ĐT Cameroon có thành tích đứng thứ 31/32 đội bóng tham dự.

Eto'o luôn được xem là kẻ cầm đầu trong những vụ lùm xùm liên quan đến tiền nong ở ĐT Cameroon

Không thỏa mãn với số tiền thưởng ấy, Eto’o và các đồng đội muốn gấp gần 3 lần con số ấy, tức rơi vào khoảng 180.000 euro. Đó là lý do chân sút 33 tuổi được cho là đã cầm đầu nhóm nổi loạn “đình công” sẽ không đá nếu không có tiền.

Khá nghịch lý khi Eto’o với khối tài sản lên tới 64 triệu euro, là cầu thủ ngoại giàu nhất ở Premier League, nhưng luôn là kẻ cầm đầu trong những vụ lùm xùm liên quan đến tiền thưởng. Vì đây không phải là lần đầu tiên Eto’o giở thói “bố đời” ở ĐT Cameroon.

Còn nhớ hồi tháng 12/2011, Eto’o từng bị treo giò tới 15 trận sau được giảm còn 8 tháng cũng vì đòi hỏi tiền thưởng. Tháng 9/2013, cựu tiền đạo Barca đòi chia tay ĐT Cameroon với lý do HLV Finke không chịu… nghe lời anh. Hay mới nhất là trước trận giao hữu với Macedoni (27/5) trên đất Áo, Eto’o từ chối ra sân với lý do không mạo hiểm với chấn thương, nhưng kỳ thực là bất đồng chuyện tiền thưởng.

Theo những tin tức mới nhất được HLV Finke tiết lộ, vụ lùm xùm đã được giải quyết ổn thỏa và ĐT Cameroon đã lên một chuyến bay khác tới Rio de Janeiro. Với hầu hết giới cầu thủ, được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG là vinh dự rất đáng tự hào. Song các tuyển thủ Cameroon luôn đặt tiền lên trên hết và rất khó hy vọng Những chú sư tử bất khuất có thể làm nên chuyện ở World Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại