ĐT Anh thất bại, Hodgson ra sức bảo vệ Rooney

Chi Chi |

(Soha.vn) - Wayne Rooney tiếp tục thể hiện bộ mặt tệ hại của mình tại VCK World Cup là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Anh.

Tam sư đã phải đón nhận thất bại ngay trong trận khai màn World Cup 2014. Dù đã chơi đầy cố gắng song sự nhiệt huyết của một ĐT Anh trẻ trung đã không thể vượt qua được một Italia quá già dơ.

Trong trận thua này, có thể nói Wayne Rooney chính là một trong những cầu thủ chơi thất vọng nhất. Dù là người có đường chuyền tuyệt vời cho Sturridge ghi bàn thắng duy nhất của ĐT Anh song xét tổng thể, R10 đã thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, không cho thấy là đầu tàu trên hàng công để dẫn dắt các ngôi sao trẻ.

Rooney cũng chính là chân sút bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn với khoảng cách chỉ hơn 10 mét ở những phút cuối trận, kéo theo hy vọng có điểm của Tam sư.

Rooney đã có một trận đấu khá tệ

Rooney đã có một trận đấu khá tệ

“Tôi nghĩ là quá nghiêm khắc nếu nói Rooney chơi không tốt bên hành lang cánh trái”, Roy Hodgson bảo vệ phong độ yếu kém của R10.

“Tô cho rằng cậu ấy đã chơi rất tốt với pha kiến tạo tuyệt vời. Tôi biết Rooney có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau song hẳn cậu ấy cũng khá hài lòng với phong độ của mình”.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng ĐT Anh còn dành rất nhiều những lời khen ngợi cho những cầu thủ trẻ. “Sterling đã rất, rất nguy hiểm trong suốt trận đấu. Tôi nghĩ Sturridge cũng chơi tuyệt vời”.

Welbeck đã có một số khoảnh khắc tốt. Steven Gerrard và Jordan Henderson đã làm chính xác những gì tôi mong đợi”.

“Chúng tôi đã đánh mất trận đấu ở hiệp 2. Có quá ít cú dứt điểm được thực hiện. Joe Hart đã có một buổi tối nhẹ nhàng song ĐT Anh vẫn nhận thất bại. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu với Uruguay và Costa Rica để phấn đấu”.

Ở bảng D của Anh, hiện Italia và Costa Rica đều đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, Anh cùng Uruguay đang trắng tay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại