5 lý do khiến Brazil bại trước Chile

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Cái bóng của Brazil quá lớn, đủ để bao trùm Chile nhưng sẽ không khiến đối thủ này khiếp sợ và chùn bước.

World Cup 2014, Chile đang có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Alexis Sanchez cùng các đồng đội đã thắng TBN 2-0 sau khi hạ gục Australia 3-1. Họ có thể thua Hà Lan, nhưng đó là khi đối thủ vốn chơi tấn công hay nhất nhì thế giới bất ngờ phải lùi về đá phòng ngự phản công.

Còn với Brazil, đội chủ nhà đầy kiêu ngạo chắc chắn sẽ chơi tấn công trước Chile, đó là lúc để thầy trò HLV Jorge Sampaoli đi tìm chiến thắng.

Alexis Sanchez

Trong khi Brazil có rất nhiều phương án tấn công, với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Neymar, Hulk, Oscar hay thậm chí là hậu vệ David Luiz cùng Marcelo… thì Chile gần như chỉ có một mũi nhọn duy nhất: Alexis Sanchez.

Anh chính là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho La Roja ở VCK World Cup 2014 này, khi chọc thủng lưới Australia ở phút 12 trận mở màn. Nhìn vào cái cách Alexis Sanchez 1 mình lãnh đạo Chile chơi tấn công trước Hà Lan, người ta tin vào tố chất thủ lĩnh, khả năng xoay chuyển tình thế của anh.

Alexis Sanchez sẽ là đầu tàu tấn công của Chile

Alexis Sanchez sẽ là đầu tàu tấn công của Chile

Trong rất nhiều cái tên nổi bật ở World Cup tại Brazil, nếu có Neymar, Messi, Muller, Benzema… thì không thể bỏ quên Alexis Sanchez. Nếu chủ nhà lơ đi điều đó, chắc chắn họ sẽ phải trả giá đắt.

Arturo Vidal

Không phải tự nhiên mà Arturo Vidal được đánh giá có tầm quan trọng với La Roja ngang Alexis Sanchez. Khi người đồng đội chơi trên hàng tấn công, Vidal lãnh nhận nhiệm vụ phòng ngự cho đội tuyển.

Ở 2 trận World Cup 2014 Chile có Arturo Vidal, họ đều thắng và đã bất ngờ thua Hà Lan 0-2 khi thiếu trụ cột này. Nếu Vidal chơi tốt trước Brazil đêm nay, khả năng lớn là Chile sẽ đứng vững trước các đợt tấn công của đối thủ hùng mạnh.

Brazil phụ thuộc Neymar

Neymar đang chơi quá hay ở World Cup trên quê hương, với 4 lần chọc thủng lưới đối phương. Ngay cả khi không ghi bàn ở trận gặp Mexico thì tiền đạo này cũng liên tục cho thấy điểm đáng sợ của mình.

Neymar có thể tung ra những cú dứt điểm xa, gần đầy lợi hại, có thể đột phá bằng những động tác kĩ thuật khó tin nhất và có thể kiến tạo cho đồng đội không thể ngon ăn hơn. Đại loại, Neymar gần như hoàn hảo nhưng việc phụ thuộc vào một cầu thủ cũng rất có hại cho Brazil.

Brazil đang quá phụ thuộc Neymar

Brazil đang quá phụ thuộc Neymar

Câu hỏi đặt ra là Những vũ công xứ Samba sẽ làm gì nếu “tiểu Pele” không có phong độ cao nhất. Ở trận gặp Mexico, khi Neymar im tiếng thì cũng chẳng có ngôi sao nào bên phía chủ nhà sút tung lưới đối phương.

Ngay cả trong 2 chiến thắng trước Croatia và Cameroon, cũng chính Neymar là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Brazil và sau đó là những bàn thắng có tính chất quyết định. Còn các pha lập công của Oscar hay Fred, Fernandinho không mang nhiều ý nghĩa.

Kiên định, không sợ hãi

Brazil là địch thủ đủ sức lấn át, khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở khi đấu đầu. Rất may là Chile không còn lạ gì Những vũ công xứ Samba. Như ở lần gần nhất chạm trán cuối năm 2013, La Roja đã chơi rất quả cảm trước Brazil, chỉ chịu thua 1-2. Thành quả đó là niềm tin để Chile mong chiến thắng chủ nhà đêm nay, dù trong 7 lần gặp mặt vừa qua đều thất bại.

Thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm

Các cầu thủ Chile không to cao nhưng đặc biệt mạnh mẽ và dẻo dai. Tất nhiên, Brazil không hề kém cạnh vì thế trận đấu có thể được quyết định ở phần sau, khi đôi bên đều thấm mệt. Đó là thời điểm để Chile tạo nên bước ngoặt!

Chile và Brazil vốn chơi tấn công hoa mĩ, kĩ thuật song thể lực sẽ là vấn đề then chốt

Chile và Brazil vốn chơi tấn công hoa mĩ, kĩ thuật song thể lực vẫn là vấn đề then chốt khi tốc độ trận đấu nhiều khả năng là rất cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại