Warren Buffet lần đầu hé lộ cách kiếm tiền 'tốt nhất thế giới'

Bảo Nam |

Tỷ phú Mỹ cho biết số cổ phiếu Apple trong tay ông đã trở thành "hoạt động kinh doanh lớn thứ ba" của công ty đầu tư Berkshire Hathaway, chỉ sau lĩnh vực bảo hiểm và đường sắt.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây, tỷ phú Warren Buffett - người được mệnh danh là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới - cho biết hạng mục kinh doanh lớn thứ ba Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của chính mình, là nắm giữ cổ phiếu Apple.

"Tôi không nghĩ rằng cổ phiếu Apple chỉ đơn giản là cổ phiếu", Buffett nói, "Tôi nghĩ đây là hoạt động kinh doanh lớn thứ ba của Berkshire Hathaway."

Theo một bức thư hàng năm do Buffett phát hành, gửi tới cho cho các cổ đông của Berkshire Hathaway, thì công ty đầu tư này hiện nắm giữ 5,7% cổ phần của Apple. Theo một tài liệu đệ trình lên chính phủ Mỹ vào ngày 31/12/2019 thì tính đến thời điểm đó, Berkshire Hathaway đã nắm giữ hơn 245 triệu cổ phiếu Apple, có trị giá gần 72 tỷ USD.

Và điều quan trọng nhất là trong 12 tháng qua, cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 80%.

Warren Buffet lần đầu hé lộ cách kiếm tiền tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

"Đây có lẽ là hoạt động kinh doanh tốt nhất trên thế giới mà tôi biết và đó cũng là lĩnh vực được chúng tôi coi trọng nhất, ngoài bảo hiểm và đường sắt", Buffett nói.

Hiện tại, công ty bảo hiểm khổng lồ trong lĩnh vực ô tô của Mỹ là Geico Auto Insurance và công ty đường sắt BNSF - mạng lưới đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn nhất ở Bắc Mỹ - đã trở thành công ty con thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway.

Buffett cũng nói rằng ông hy vọng đã mua cổ phiếu Apple sớm hơn bởi cho rằng mình chú ý tới công ty này quá muộn. "Tôi nên mua nó sớm hơn", ông nói.

Berkshire Hathaway lần đầu mua cổ phiếu Apple vào tháng 5/2016, với 10 triệu cổ phiếu. Vào tháng 5/2018, Buffett đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông thực sự thích cổ phiếu của Apple đến mức ông muốn sở hữu nó 100%.

Warren Buffet lần đầu hé lộ cách kiếm tiền tốt nhất thế giới - Ảnh 2.

Warren Buffet nổi tiếng cố chấp và Tim Cook đã rất vất vả để thay đổi thói quen dùng điện thoại của vị tỷ phú kiêm cổ đông của Apple này.

Ngoài tôn vinh cổ phiếu Apple, Buffett cũng tiết lộ rằng cuối cùng ông đã thay thế chiếc điện thoại gấp kiểu vỏ sò của mình và chuyển sang dùng iPhone. Nhiều người biết rằng mặc dù Buffett từ lâu đã luôn lạc quan về cổ phiếu Apple, nhưng ông lại chưa bao giờ mua iPhone, thay vào đó là một chiếc điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ chỉ để nghe gọi.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông đã tiết lộ lý do của việc này. "Nếu tôi mua nó (iPhone), tức là thị trường đã bão hòa. Và tôi sẽ là người cuối cùng mua nó."

CEO Apple là Tim Cook là một trong những người tận tình nhất trong việc khuyến khích Warren Buffet chuyển qua dùng iPhone. Mỗi năm, Tim Cook đều gửi một tấm thiệp cho vị tỷ phú này và nói rằng sẽ tặng một chiếc iPhone nếu Buffet muốn.

"Trên thực tế, anh ấy gửi cho tôi những lời nhắc như thế này gần như mỗi dịp Giáng sinh", Buffet chia sẻ. Và dường như sự nhiệt tình của CEO Apple đã đánh động được trái tim sắt đá của vị tỷ phú nổi danh, khiến ông đưa ra quyết định đổi điện thoại gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại