Vượt nắng, thắng mưa giữa biển trời Đông Bắc

Lam Giang |

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp giữa năm, cán bộ, chiến sĩ cùng những con tàu của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 lại bước vào đợt huấn luyện dài ngày trong cái nắng như thiêu như đốt.

Vừa qua, trong thời gian từ ngày 9 đến 18/7, bằng sự nỗ lực, ý chí quyết tâm cao, không quản khó khăn, vất vả do điều kiện sóng gió, thời tiết phức tạp, BTL Vùng CSB 1 vẫn tích cực, hăng say luyện tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển năm 2016, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chiếc xe ca của đơn vị đưa tôi cùng đồng đội vào Hải đội 102, một đơn vị đóng quân ở miền Trung nắng gió.

Từ đây, chúng tôi sẽ tỏa đi các tàu của Hải đội để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày. Những con tàu này sẽ nhập vào đội hình tàu của BTL Vùng CSB 1 để cùng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quan trọng trong năm của đơn vị.

Vượt nắng, thắng mưa giữa biển trời Đông Bắc - Ảnh 1.

Bắn pháo 23mm trên biển.

Đầu tháng Bảy, dưới cái nắng chói chang, oi bức của bầu trời miền Trung, vai áo của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đều ướt đẫm mồ hôi. Anh em đang cố gắng hoàn tất những phần việc cuối cùng, những vật di động trong khoang, ngoài mặt boong đã được cố định theo chế độ hành quân.

Những con tàu màu trắng mang dòng chữ "VietNam Coast Guard" bên dòng sông Lam xanh biếc đang trong tư thế sẵn sàng xuất phát.

Đúng giờ G, mệnh lệnh được phát đi, toàn đơn vị bắt đầu rời cảng lên đường. Mọi người, mọi vị trí khẩn trương với nhiệm vụ được giao. Đây cũng là thời gian bắt đầu huấn luyện diễn ra cả trong lúc tàu hành trình đến khu vực quy định.

Mở đầu là các tình huống như chuẩn bị chiến đấu- chuẩn bị đi biển; rời (cập) bến, thả (nhổ) neo; báo động chiến đấu cấp 1, điều khiển tàu đi trong luồng thuỷ hẹp, trong thời tiết phức tạp; luyện tập cứu người rơi xuống nước, cấp cứu thương binh trên biển; vòng tránh bắn mìn trôi; chiến đấu đối hải, đối không; phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; quy trình kiểm tra, kiểm soát, vây bắt tàu lạ; chống biệt kích người nhái...

Tất cả các tình huống trên diễn ra thật khẩn trương, mau lẹ và nêu cao được ý thức địch tình trong điều kiện thời tiết nắng nóng, sóng gió to, địa hình trống trải. Những yếu tố đó đòi hỏi sự tập trung cao độ, nắm chắc các yếu lĩnh động tác, phối hợp chặt chẽ và thao tác chính xác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên từng tàu trong toàn đơn vị.

Vượt nắng, thắng mưa giữa biển trời Đông Bắc - Ảnh 2.

Kiểm tra bơi.

Thượng tá Lương Cao Khải - Phó TMT Tác chiến BTL Vùng CSB 1 cho biết, đợt huấn luyện vòng tổng hợp năm nay, BTL Vùng bổ sung thêm một số nội dung mới vào chương trình huấn luyện.

Đó là các nội dung chuyển trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ; xử lý các tình huống theo phương án A, A2, A3, A4; tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung tại khu sơ tán; tổ chức cập núi, ngụy trang tàu, nấu ăn trên đảo; các biên đội thực hành xử lý các phương án tác chiến, "xóa các điểm đen" … do vậy thời gian huấn luyện trên biển dài ngày hơn mọi năm.

Trời đang nắng gắt nhưng những cơn mưa giông bất chợt ập đến, biển trời mù mịt nước nhưng không vì thế mà giảm đi tinh thần hăng say, tính khẩn trương, tích cực của mỗi con tàu, mỗi biên đội, của từng cá nhân, vị trí huấn luyện.

Các nội dung, khoa mục huấn luyện đưa ra đều được cán bộ, chiến sĩ trên hiện trường thực hiện thành thục cho thấy sự đầu tư công sức, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt của anh em cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, TMT Vùng, người trực tiếp chỉ huy đợt huấn luyện quan trọng này nói:

"Mục đích chính nhằm đạt được trong đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển năm 2016 là kiểm tra về kết quả công tác huấn luyện của đơn vị đồng thời nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy đơn tàu, biên đội tàu và thao tác tại các vị trí chiến đấu giữa các tàu, các biên đội. 

Ngoài ra,còn nhằm nâng cao trình độ khai thác sử dụng vũ khí, máy móc, trang bị của cán bộ, chiến sĩ trên tàu; Huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu và xử lý các điểm đen trên biển;

Nâng cao khả năng, trình độ về xử lý các phương án chiến đấu và xử lý các tình huống theo các phương án chiến đấu; Triển khai các dạng phòng thủ để bảo đảm sức chiến đấu, khả năng SSCĐ tại khu sơ tán!".

Vượt nắng, thắng mưa giữa biển trời Đông Bắc - Ảnh 3.

Thực hành bắn súng AK trên biển.

Từ 6h sáng, trời mưa nặng hạt, tầm nhìn hạn chế nhưng đơn vị vẫn thực hiện nhiệm vụ bắn súng AK bài 3 theo kế hoạch. Bắn AK bài 3 trên biển được áp dụng trong điều kiện ban ngày, sóng gió cấp 3 trở xuống, mục tiêu thả nổi tự do, cự ly bắn 150m đến 200m.

Theo kế hoạch đã xác định, 100% tàu, xuồng trong biên chế của BTL Vùng đều tham gia huấn luyện và thực hành bắn. Tuy nhiên, đúng vào ngày thực hành bắn thì thời tiết trở nên phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo cũng như tinh thần, quyết tâm và kết quả bắn của từng cán bộ, chiến sĩ.

Trước những khó khăn như vậy, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã kịp thời chỉ đạo và quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, từng cá nhân của từng đơn vị trong toàn BTL Vùng đã bước vào vị trí thực hiện tốt bài bắn AK của mình. Kết quả kiểm tra thực tế bài bắn cho thấy, có 100% đơn vị đạt khá, giỏi (trong đó có 75,4% giỏi), bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trung tá Lê Huy - Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng cho biết: "Trước khi bước vào đợt huấn luyện dài ngày trên biển, cơ quan Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác huấn luyện, nhất là bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", sát thực tế. Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng xác định, yếu khâu nào phải kịp thời huấn luyện bổ sung khâu đó để nâng cao chất lượng tổng hợp cho từng biên đội, tàu và từng cá nhân.

Đặc biệt, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 1145/TM- CT ngày 28/6/2016 của Bộ Tổng Tham mưu về bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Cấp ủy chỉ huy các cấp luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thi đua trong huấn luyện, từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác cổ vũ động viên đến từng tàu, khẩu đội, kíp và từng vị trí huấn luyện!".

Sau khi hoàn thành bài bắn AK, các biên đội tàu lại cơ động ra khu vực quy định thực hành huấn luyện chiến thuật và bắn pháo bài 4a, 4c, 5a theo kế hoạch. Không khí luyện tập của toàn đơn vị thật khẩn trương, hăng say, bất chấp cái ngột ngạt, oi bức của thời tiết.

Những con tàu vẫn dập dềnh theo nhịp sóng. Trên gương mặt mọi người đều nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt đang biểu lộ sự tập trung cho nhiệm vụ. Tốc độ luyện tập bắt đầu được đẩy lên cao, các tàu tăng tốc, bám sát đội hình.

Những khẩu lệnh của người chỉ huy vang lên dõng dạc, dứt khoát, từng bộ phận, từng vị trí trên các tàu dường như khẩn trương hơn, căng thẳng hơn.

Đúng giờ G, mệnh lệnh bắn từ Đại tá Trần Văn Thơ được truyền đi, các tàu bình tĩnh, tự tin cơ động vào tuyến bắn.

Những đường đạn căng như kẻ chỉ từ các vị trí trên tàu thi nhau nhả đạn vào mục tiêu. Những bài bắn như đơn tàu bắn mục tiêu di động ban ngày, đơn tàu bắn mục tiêu cố định ban đêm, biên đội bắn mục tiêu di động ban đêm đã được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thực hiện thuần thục, chuẩn xác và đạt thành tích cao.

Kết quả có 100% tàu đạt khá, giỏi, trong đó nổi lên các tàu bắn đạt xuất sắc như tàu CSB 3003, CSB 1011, CSB 2005, CSB 4036…

Thượng úy QNCN Ngô Ngọc Thanh - pháo thủ tàu CSB 4036 không giấu nổi niềm vui:

"Có được kết quả như hôm nay, bản thân tôi rất vui vì nó đã đánh giá thực chất sự nỗ lực phấn đấu, luyện tập vất vả của cả tập thể con tàu trong đó có cá nhân tôi. Thành công này sẽ là nguồn động viên để tôi tiếp tục phát huy hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chức trách của mình! ".

Vượt nắng, thắng mưa giữa biển trời Đông Bắc - Ảnh 4.

Luyện tập bắt mục tiêu trên không.

Còn Đại úy Hồ Xuân Hợi, thuyền trưởng tàu CSB 4036 phấn khởi cho biết: "Trong đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển lần này có nhiều nội dung mới được đưa vào. Kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4036 đã được nâng lên rất nhiều.

Đó là trình độ xử lý của cán bộ, chỉ huy tàu; trình độ khai thác sử dụng VKTB của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các ngành, các vị trí và nâng cao được khả năng xử lý các tình huống trong các bảng bố trí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trên tàu!".

Kết quả của đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn pháo trên biển năm 2016 của BTL Vùng CSB 1 đã có nhiều tiến bộ hơn so với các năm trước, phản ảnh đúng thực chất trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, bản lĩnh trong thao tác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và xử lý các tình huống trong huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Những kết quả và kinh nghiệm này sẽ giúp cho Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng đánh giá đúng chất lượng huấn luyện để tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện cho phù hợp, tạo sức mạnh, niềm tin để toàn đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại