Vượt Anh, Brazil trở thành vùng dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới

Trần Thùy Dương |

Ngày 13/6, số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Brazil chính thức vượt qua Anh Quốc, đứng vị trí thứ 2 trên toàn thế giới với 41.828 ca tử vong.

Mặc dù nước này đã ghi nhận tổng cộng 828.810 ca nhiễm và 909 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua nhưng kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa trở lại các cửa hàng vẫn đang được thực hiện.

Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm trên thực tế có thể cao hơn gấp 10, thậm chí 15 lần.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng hệ thống y tế của quốc gia này vẫn đang đứng vững trước khủng hoảng.

"Các dữ liệu cho thấy hệ thống không bị quá tải", chuyên gia hàng đầu của WHO, Tiến sĩ Mike Ryan cho biết.

Ông tuyên bố rằng dù Brazil có các điểm nóng ở các thành phố đông dân nhưng nhìn chung hệ thống y tế của nước này vẫn đang đối phó tốt với đại dịch. Chỉ rất ít các khu vực ở nước này sử dụng tới 80% số giường chăm sóc đặc biệt.

Bộ Y tế Brazil đã báo cáo 25.982 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và hơn 1.200 ca tử vong mỗi ngày kể từ thứ Ba.

Bất chấp số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn đang lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa trở lại các doanh nghiệp.

Nhà lãnh đạo Brazil đã đánh giá thấp ảnh hưởng của virus corona mới, gọi nó là “cúm vặt” và cáo buộc chính quyền các bang đã phóng đại số ca nhiễm và tử vong để làm suy yếu ông.

Vượt Anh, Brazil trở thành vùng dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Những người mua sắm ở Brazil xếp hàng hàng giờ và chen chúc vào các trung tâm thương mại mở cửa trở lại vào thứ Năm tại hai thành phố lớn nhất của đất nước (Ảnh: Reuter)

Lượng khách đổ xô tới các trung tâm mua sắm tại nước này vào hôm thứ Sáu tương đương với Ngày Valentine.

Bên trong các trung tâm thương mại ở Sao Paulo và Rio, các quy tắc giãn cách xã hội vẫn được tuân thủ, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và thực hiện đo nhiệt độ trước khi vào cửa hàng.

Số liệu của một cuộc thăm dò được thực hiện bởi công ty XP Investimentos được công bố hôm thứ Sáu cho thấy 52% người dân Brazil ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế kiểm dịch. Tuy vậy vẫn có 61% người được khảo sát tin rằng điều tồi tệ nhất có thể sẽ đến.

Tháng trước, một cuộc thăm dò khác cho thấy 76% người dân cho rằng giãn cách xã hội là cách tốt nhất để tránh virus lây lan và 57% cho rằng các biện pháp kiểm dịch nên được duy trì cho đến khi nguy cơ nhiễm bệnh giảm xuống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại