Vừa vào biên chế 3 ngày, chiến hạm nửa tỷ đô của Mỹ đã "tậm tịt"

Nhật Minh |

Theo hãng tin Sputnik, chỉ trong 3 ngày đầu tiên sau khi được đưa vào biên chế, tàu tác chiến cận bờ (LCS) Montgomery của Hải quân Mỹ đã 2 lần trục trặc.

Con tàu đã buộc phải hủy hành trình tới San Diego và quay trở lại Florida để sửa chữa. Tờ Alabama News cho biết, đây là chiếc tàu LCS mới nhất của Hải quân Mỹ do tập đoàn Austal USA chế tạo với chi phí 500 triệu USD.

"Ngày 13/9, tàu USS Montgomery (LCS-8) đã gặp phải 2 trục trặc trong vòng 24h khi đang di chuyển từ Mobile, Alabama tới cảng nhà San Diego" - Trang tin của Viện Hải quân Mỹ (USNI News) dẫn thông báo chính thức cho hay.

"Trục trặc đầu tiên xảy ra khi thủy thủ đoàn phát hiện một lỗ rò trong hệ thống làm mát thủy lực. Ngày hôm sau, tàu Montgomery tiếp tục gặp trục trặc với một động cơ turbine khí".

Vừa vào biên chế 3 ngày, chiến hạm nửa tỷ đô của Mỹ đã tậm tịt - Ảnh 1.

Tàu USS Montgomery (LCS-8)

USS Montgomery trở thành chiếc LCS thứ 3 của Hải quân Mỹ gặp phải các trục trặc nghiêm trọng về động cơ trong 3 tuần qua, trước đó là các tàu USS Coronado (LCS-4) và USS Freedom (LCS-5). Đây cũng là chiếc LCS thứ 5 phát sinh vấn đề trong 1 năm qua.

Ngày 30/8, trang tin Defense News cho hay, tàu USS Coronado đã gặp trục trặc với động cơ đẩy giữa Thái Bình Dương và phải trở về Hawaii.

Tờ này dẫn thông báo của Hạm đội Ba cho biết, Hải quân Mỹ vẫn chưa xác định được cụ thể mức độ hư hại của con tàu và mức độ ảnh hưởng của sự cố này đối với các hoạt động của tàu. Bản đánh giá mức độ thiệt hại sẽ được hoàn tất sau khi con tàu trở về Trân Châu Cảng.

Trong khi đó, chiếc USS Freedom đã bị hư hỏng động cơ diesel chính và cần phải sửa chữa hoặc thay thế. Công tác điều tra sự cố vẫn chưa hoàn tất nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy, đó là lỗi của thủy thủ đoàn, chứ không phải lỗi kỹ thuật. Đến cuối tháng 8 vừa qua, con tàu vẫn ở San Diego và đợi được sửa chữa.

Lễ biên chế tàu USS Montgomery (LCS-8)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại