Vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga: EU mù quáng nối gót Mỹ vì có "bàn tay vô hình" của NATO?

Hồng Anh |

Phát biểu về quyết định của Mỹ và các nước EU, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chắc chắn sẽ đáp trả thích đáng trên nguyên tắc "có qua có lại".

Hôm thứ Hai vừa qua (26/3), Mỹ bất ngờ tuyên bố quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle. Ngay lập tức, Canada, Ukraine cùng nhiều quốc gia EU đã đồng loạt hưởng ứng quyết định này của Mỹ.

Trước động thái này, Moscow cho rằng EU đã bắt chước lập trường "đạo đức giả" của Anh về vụ Skripal một cách mù quáng, trong khi phía Anh vẫn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể để luận tội Nga.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chắc chắn sẽ đáp trả thích đáng trên nguyên tắc "có qua có lại".

Trang TASS dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng NATO đã đứng sau "giật dây" khiến EU đưa ra quyết định này, với mục đích "ác quỷ hóa" nước Nga và Tổng thống Putin.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, sự đoàn kết của các nước phương Tây chính là "hành động khiêu khích", và khẳng định động thái này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ quốc tế và ảnh hưởng đến tiến trình điều tra vụ việc.

Thượng nghị sĩ Vladimir Dzhabarov quyết liệt chỉ trích Mỹ đã "lạm quyền" khi quyết định trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc. Theo ông Dzhabarov, đây là hành động bất hợp pháp và "vi phạm luật quốc tế", bởi "Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế, không thuộc thẩm quyền quyết định của Mỹ".

Tuy nhiên Moscow vẫn hy vọng Mỹ sẽ "tỉnh ngộ" và giúp Nga chấm dứt "cơn cuồng loạn" của nước Anh.

Tổng thống Vladimir Putin sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về các biện pháp trả đũa đối với hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga của Mỹ và các nước châu Âu. Hiện tại, Bộ Ngoại giao Nga đang nghiên cứu tình hình và tính toán các tình huống có thể xảy ra, ông Peskov cho biết, đồng thời tái khẳng định Nga không liên quan đến vụ Skripal.

Mỹ và 14 nước EU đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại