Các nước Baltic đồng loạt triệu Đại sứ Nga, ra tín hiệu sẵn sàng gây sức ép ngoại giao

Hải Anh |

Đại sứ Nga ở Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia đã bị Bộ Ngoại giao các nước triệu tập hôm 26.3, nhiều nguồn tin ngoại giao chia sẻ với Tass.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan trưa 26.3. Theo người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Ba Lan Vladimir Alexandrov, Warszawa thông báo với đại diện ngoại giao Moskva về quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

“Quyết định đã được đưa ra. Phía Ba Lan xác nhận thông tin này”, Đại sứ Sergey Andreev cho biết.

Theo Đại sứ quán Nga tại Lithuania, Latvia và Estonia, các Đại sứ của Moskva ở nước này cũng đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao của quốc gia sở tại.

"Đại sứ Nga tại Lithuania đã được triệu tập vào lúc 16h. Ông sẵn sàng để bình luận về kết quả", phái đoàn ngoại giao của Nga ở nước này cho biết.

Mặc dù lý do triệu tập vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng động thái này xảy ra vài ngày sau khi 23 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Anh do Thủ tướng Theresa May cáo buộc Moskva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Trong hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, lãnh đạo các nước Châu Âu bày tỏ sự ủng hộ các biện pháp của Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại