Vụ “thần y” thu năng lượng vũ trụ chữa bệnh: Chờ Bộ Y tế vào cuộc

NHÓM PV |

Về việc “thần y” Trần Văn Phú dùng tay không "thu năng lượng vũ trụ" truyền vào bệnh nhân hoặc truyền vào nước lã để… chữa bệnh trên chùa Động Hang (còn gọi chùa Hang), Bí thư Thị ủy Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mong muốn Bộ Y tế vào cuộc làm rõ.

Theo đó, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Thanh Hải - Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh - cho rằng, Bộ Y tế cần vào cuộc để có kết luận vấn đề này.

“Nếu có kết luận của ngành Y tế bảo đây là kiểu chữa bệnh mê tín dị đoan thì tôi sẽ chỉ đạo chính quyền thị xã Hồng Lĩnh cho đình chỉ ngay” – ông Hải nói.

Bí thư thị xã Hồng Lĩnh cũng cho biết, hiện đã chỉ đạo chính quyền và công an, nếu những người đến chùa Động Hang mà tạm trú bất hợp pháp thì trục xuất luôn.

Trước đó, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh cũng đã có văn bản giao Ban Dân vận Thị ủy Hồng Lĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp bàn về việc chọn sư trụ trì chùa Hang, đảm bảo nghiêm túc, trang nghiêm.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa chọn được sư trụ trì.

Vụ “thần y” thu năng lượng vũ trụ chữa bệnh: Chờ Bộ Y tế vào cuộc - Ảnh 1.

Chùa Động Hang ở thị xã Hồng Lĩnh

Ông Hải cũng cho biết, quan điểm là làm rất nghiêm túc, trước đây trên khu vực chùa có một số hạng mục xây dựng không phép đã được xử lý. Hiện nay kiên quyết không để tiếp tục xây dựng trái phép, nếu vi phạm sẽ cho phá dỡ ngay.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, ông Trần Văn Phú (SN 1958, trú tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh hành nghề chữa bệnh trên chùa Động Hang từ năm 1997 bằng phương pháp "truyền năng lượng" trực tiếp lên cơ thể người bệnh và "truyền năng lượng" vào các loại lá cây hay vào nước lã rồi cho người bệnh uống.

Không chỉ chữa bệnh, từ năm 2010, ông Phú còn đào tạo người chữa bệnh bằng phương pháp “lạ” đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại