Vụ sập tường lò gạch: Một cháu tử vong, hai cháu bé bị chấn thương sọ não

Xứ Thanh |

Cùng mẹ đi làm thuê tại lò gạch, hai chị em cháu bé 7 tuổi bị chấn thương sọ não, trong đó một cháu phải thở máy sau vụ tai nạn sập tường lò gạch.

Hai cháu nhỏ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Hai cháu nhỏ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 19/5, ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cùng một số đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình có các cháu nhỏ bị thương vong trong sự cố sập tường gạch.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 18/5, chị X. (29 tuổi) đi làm thuê tại lò gạch tại buôn Ea Mao (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và dẫn theo 3 người con nhỏ là cháu D.M (7 tuổi), D.H (5 tuổi) và cháu G.N (8 tháng tuổi) đến lò gạch.

Bên cạnh đó, gia đình chị H. (41 tuổi, trú tại xã Ea Yiêng) cũng làm thuê tại lò gạch này và dẫn theo con gái là cháu T. (6 tuổi) đến lò gạch.

Đến khoảng 15h30’ cùng ngày, khi 4 cháu nhỏ đang ngồi chơi thì bất ngờ bức tường xây bằng gạch cao 2m, rộng 3m bất ngờ đổ sập xuống đè lên người 4 cháu nhỏ.

Vụ sập tường lò gạch: Một cháu tử vong, hai cháu bé bị chấn thương sọ não - Ảnh 1.

ng Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cùng một số đơn vị thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Lúc này, mọi người trong lò gạch chạy tới ứng cứu đưa các cháu đi cấp cứu nhưng cháu G.N đã tử vong. Cháu T. bị gãy chân, riêng cháu M. và H. được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Ngoài việc động viên, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị X. 10 triệu đồng và gia đình chị H. 2 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH địa phương kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện cả hai cháu bé đang nằm điều trị tại khoa trong tình trạng bị chấn thương sọ não, trong đó cháu 7 tuổi đang phải thở máy và đang được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại