Vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện ở Bình Phước lăng mạ, phản ứng tổ kiểm dịch: Có bị xử lý hành chính, hình sự?

Thiên Long |

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho hay, sau khi xác định đầy đủ sự việc, đơn vị sẽ xem xét có xử lý hành chính, hình sự với ông T. không?

Tỉnh ủy Bình Phước khẳng định xử lý nghiêm

Sáng 13/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết vụ ông Lưu Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản có hành vi lăng mạ, chống đối tổ kiểm dịch Covid-19.

Tại buổi họp báo, nhiều nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc cụ thể như: Sự việc xảy ra từ ngày 3/4, nhưng đến 10/4 (tức 10 ngày sau), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước mới ra quyết định tạm đình chỉ công tác?, về trường hợp ông Thanh, có bị xử lý hành chính, hình sự không?.

Vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện ở Bình Phước lăng mạ, phản ứng tổ kiểm dịch: Có bị xử lý hành chính, hình sự? - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin vụ việc.

Trao đổi với báo chí, bà Trần Tuyết Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khẳng định, việc tạm đình chỉ công tác với ông T. chỉ là một bước theo quy trình.

"Việc có xử lý hành chính, hay hình sự với ông T. hay không thì sau khi xác minh đầy đủ về sự việc sẽ đưa ra quyết định", bà Minh khẳng định.

Bên cạnh đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo huyện Hớn Quản vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, hành vi, phát ngôn của ông Thanh qua video cho thấy ông Thanh thiếu tinh thần hợp tác.

Ông Thanh thiếu trách nhiệm nêu gương, đã làm xấu đi hình ảnh cán bộ, công chức,  ảnh hưởng đến tổ chức và uy tín cá nhân đồng chí.

Có dấu hiệu "Chống người thi hành công vụ"

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, sáng 3/4, ông Lưu Văn Thanh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản trên đường đi làm từ nhà thuộc xã An Khương đến trụ sở UBND huyện Hớn Quản.

Khi di chuyển qua địa phận thị xã Bình Long, chốt kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Bình Long yêu cầu ông Thanh dừng xe để đo thân nhiệt.

Trong quá trình làm việc, ông Thanh đã có lời nói lớn tiếng như nội dung trong clip. Sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo huyện Hớn Quản kiểm tra, xử lý làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, ông Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình, trên cơ sở đó, UBND huyện Hớn Quản có báo cáo nhanh kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

"Qua kiểm điểm, ông Thanh đã nhìn nhận khuyết điểm của mình, với vai trò là Đảng viên, cán bộ lãnh đạo, đồng chí có hành vi, lời nói chưa phù hợp với chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức và xin chịu mọi hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền", báo cáo nêu rõ.

Ngày 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước cũng ban hành Quyết định số 1854-QĐ/TU về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Luật sư Nguyễn Tri Đức - Công ty Luật 360 thuộc Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước có hành vi văng tục, đập bàn phản ứng tổ kiểm dịch gây bức xúc có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ".

Luật sư Tri Đức phân tích, giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ và các cấp thẩm quyền đề ra các qui định nghiêm ngặt là rất cần thiết. Tuy nhiên, một số cá nhân bất chấp các quy định phòng, chống dịch bệnh, thậm chí có thái độ ngang ngược khi được nhắc nhở khiến dư luận phẫn nộ.

Cũng theo ông Đức, quá trình điều tra sự việc nếu đủ cơ sở bằng chứng sai phạm, ông T. sẽ bị cơ quan chủ quản sở tại kỷ luật theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm.

"Cơ quan chức năng nhất thiết cần có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định đối với hành vi vi phạm của ông T. theo đúng tinh thần "Thượng tôn pháp luật". Qua đó, nhằm loại trừ những góc nhìn lệch lạc của dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đang chung tay nỗ lực trong cuộc chiến chống đại dịch", ông Đức nêu quan điểm cá nhân.

Theo hướng dẫn tại Mục 1 - Khoản 1.9 của Công văn 45/TANDTC-PC 2020 "Về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống Covid-19" có quy định: Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 - Bộ luật hình sự hiện hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại