Vụ phạt 231 cái tát: Công an xem xét khởi tố, có dấu hiệu hành hạ người khác

Bảo Ngọc |

Đại diện cơ quan điều tra nhận định hành vi của cô giáo Thủy có dấu hiệu hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (giáo viên trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phạt tát học sinh H.L.N (lớp 6) 231 cái, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận đơn vị đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, cho hay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, cơ quan điều tra huyện đã vào cuộc.

Cơ quan điều tra đã tiếp xúc với cán bộ Trường THCS Duy Ninh, ghi nhận báo cáo của nhà trường, tường trình của cô Thủy. Ngoài ra, em N. cũng đã được công an lấy lời khai với sự giám hộ của phụ huynh.

"Chúng tôi sẽ xác minh thông tin, lấy lời khai các bên để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện sẽ xem xét khởi tố vụ án trong những ngày tới", đại tá Tuyên nói.

Vụ phạt 231 cái tát: Công an xem xét khởi tố, có dấu hiệu hành hạ người khác - Ảnh 1.

Em N nhập viện sau khi bị phạt 231 bạt tai

Đại tá Tuyên nhận định hành vi của cô Thủy có dấu hiệu hành hạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Trước đó, ngày 19/11, cháu N. nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô Thủy đã yêu cầu 23 bạn cùng lớp "tát phạt". Mỗi cháu tát đủ 10 cái nếu bạn nào tát nhẹ, người bị phạt sẽ tát ngược lại 10 cái nên N. bị tát rất mạnh. 

Khi bị tát cái cuối cùng, N. vừa khóc vừa đau, buột miệng nói "em ghét cô", bị cô Thủy đứng cạnh vung thêm một cái tát nữa.

Tổng số N. bị tát 231 cái khiến em choáng váng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt. 

Đến sáng 23/11, cháu đã ra viện nhưng chưa trở lại trường học vì tâm lý không ổn định.

Ngày 24/11, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh đã tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy 2 tuần và lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại