Vụ nữ sinh lớp 7 bị đạp xuống mương cạn sau tai nạn: Thương tích do va chạm giao thông là 3%

Thiên Long |

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, theo quan điểm của tỉnh, sự việc này là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến bạo hành trẻ em đều phải xử lý nghiêm theo quy định.

Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TP.HCM.

Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TP.HCM.

Ngày 28/12, lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nữ sinh H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS) bị đánh, đạp xuống mương sau va chạm giao thông trên địa bàn xã Chà Là vào ngày 12/12.

"Qua trao đổi với bên giám định được biết, vết thương do va chạm giao thông của bé N. là 3%. Bé N. bị đánh 3 chỗ nhưng không có thương tích. Hiện tại, UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện xử lý, đảm bảo theo đúng quy định", lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu nói.

Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, theo quan điểm của tỉnh, sự việc trên là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến bạo hành trẻ em đều phải xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đạp xuống mương cạn sau tai nạn: Thương tích do va chạm giao thông là 3% - Ảnh 1.

Nữ sinh N. đang điều trị tại BV.

Luật sư Trương Văn Tuấn – Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng, hành vi của Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng) người đã đánh, đạp nữ sinh N. xuống mương, có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" qui định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

"Mẫn không chỉ dừng lại ở hành vi chửi mắng cháu N., mà còn có hành vi dùng vũ lực với cháu N.

Cụ thể, Mẫn tát cháu N. làm cháu hoảng sợ bỏ chạy, sau đó người đàn ông này tiếp tục đuổi theo cháu bé, đánh vào đầu cháu bé rồi đạp cháu té xuống mương.

Hậu quả làm cháu N. bị một vết thương rỉ máu ở vùng đầu.

Để có cơ sở xử lý hình vi của người đàn ông đã gây thương tích cho cháu N., gia đình cần yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành thủ tục giám định tỷ lệ thương tích đối với cháu N. Căn cứ vào kết quả giám định tỷ lệ thương tích thì cơ quan điều tra mới có cơ sở xác định có khởi tố vụ án hay không, đồng thời cũng xác định khung hình phạt đối với người đàn ông này”, luật sư Tuấn nói.

Theo luật sư Tuấn, trường hợp tỷ lệ thương tích của cháu N. dưới 11% thì cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Văn Mẫn căn cứ theo điểm c, điểm i, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là phạm tội "đối với người dưới 16 tuổi" và phạm tội "có tính chất côn đồ". Hình phạt áp dụng đối với hành vi phạm tội này lên đến 3 năm tù.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đạp xuống mương cạn sau tai nạn: Thương tích do va chạm giao thông là 3% - Ảnh 2.

Nơi cháu N. bị đạp ngã xuống.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 12/12, em H.B.B.N. chở bạn bằng xe đạp điện lưu thông trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là.

Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ khiến cả ba ngã ra đường. Chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr. gọi điện cho chồng là Trần Văn Mẫn đến, tại đây, mẫn đã chửi mắng em N., N. có xin lỗi nhưng bị Mẫn tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và đánh vào đầu, đạp em N. té xuống mương cạn.

Làm việc với công an, Mẫn thừa nhận hành vi đã đánh, đạp ngã em N. xuống mương cạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại