Vụ người dân được phát gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng: Thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

PV |

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nói, người có lỗi trong vụ việc là Tổ trưởng tổ dân phố 5 thuộc khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Ảnh cắt từ clip/Người lao động

Ảnh cắt từ clip/Người lao động

Chiều nay, tại cuộc họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, ông Lê Văn Minh (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM) đã thông tin liên quan vụ việc bà con ở phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, được hỗ trợ gạo, nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng.

Theo thuật lại của Thanh niên online, ông Minh nói, người có lỗi trong vụ việc là Tổ trưởng tổ dân phố 5 thuộc khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Bởi khi được Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 1 đề nghị lấy danh sách hộ dân được nhận gạo thì vị tổ trưởng đã dùng danh sách nhận 1,5 triệu đồng.

"Đây không phải là lỗi cố ý và không phải là hiện tượng tiêu cực gì, mà chỉ là lỗi kỹ thuật về lập danh sách", ông Minh khẳng định và cho biết người dân đã ký lại danh sách, không ý kiến gì nữa.

Bà Đinh Thị Lụa (Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B) trước đó cho biết trên tờ Người lao động, đại diện phường đã đến xin lỗi người dân tổ dân phố 5, khu phố 1 về sự việc này. Đồng thời bà khẳng định hoàn toàn không có chuyện tư lợi vì tổ trưởng không có thẩm quyền phát tiền hỗ trợ.

Vụ người dân được phát gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng: Thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B xin lỗi anh Mai Vĩnh Khoa. Ảnh: Văn Minh/Sài Gòn giải phóng

Theo lao động, ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 chia sẻ trên Lao động, 142 hộ dân trên địa bàn được phát mỗi hộ 15kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Ông lấy danh sách các hộ được nhận gạo từ Uỷ ban MTTQ phường Bình Hưng Hoà B, nhưng có sai sót khi chưa kiểm tra kỹ lại giấy.

"Sau khi phát gần hết thì bà con nói trong giấy có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát 15kg gạo nên nhiều người đã có phản ứng. Tôi không có trục lợi, chỉ là nhầm lẫn", nguồn này dẫn lời ông Sơn.

Được biết, UBND phường Bình Hưng Hòa B trước đó đã có báo cáo cấp trên, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại