Vụ ném "bom xăng" hại tình địch: Vợ cũ ở nước ngoài thuê giang hồ đến đánh ghen

Ngọc Tú |

Dù đang đi nước ngoài chưa về nhưng nghe tin chồng cũ ở nhà đã có người khác, người phụ nữ này đã thuê nhóm giang hồ ném "bom xăng" để hại tình địch.

Ngày 2/10, Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Hòa (31 tuổi) và Thái Bá Tình (28 tuổi) cùng trú xã Diễn Thọ (Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận chính là kẻ đã ném "bom xăng" và nhiều lần đến cửa hàng quần áo của chị Đinh Thị H. (34 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc) vào ngày 19/7/2019 khiến chị H. bị bỏng nặng và toàn bộ cửa hàng bị cháy, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Vụ ném bom xăng hại tình địch: Vợ cũ ở nước ngoài thuê giang hồ đến đánh ghen - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng quần áo của chị H.

"Đối tượng Hòa khai nhận, được một phụ nữ sinh sống tại nước ngoài thuê dằn mặt chị H. nên đã nhiều lần đến dọa, đánh đập và ném "bom xăng" vào cửa hàng quần áo chị này.

Các đối tượng khai chỉ để dằn mặt nhưng không ngờ lại gây hậu quả lớn như vậy", một cán bộ Công an huyện Nghi Lộc nói.

Sau nhiều tháng xảy ra vụ việc, chị Đinh Thị H. vẫn chưa hết sợ hãi. Theo chị H. kể lại, trước đó chị có quen với anh Ngô T. Ph. (SN 1969) ở gần nhà. Thời điểm này, anh Phương đã ly thân vợ 18 năm do vợ đi nước ngoài hàng chục năm qua nhưng không về.

Vụ ném bom xăng hại tình địch: Vợ cũ ở nước ngoài thuê giang hồ đến đánh ghen - Ảnh 2.

Sau vụ việc, chị H. bị bỏng nặng 2 chân.

"Thời điểm tôi quen anh ấy thì anh ấy đã nộp đơn ly hôn lên tòa 2 năm nhưng do người vợ không về giải quyết nên chưa thể ly hôn. Đầu năm 2019, tòa mới giải quyết cho anh ấy ly hôn vợ.

Chúng tôi có tình cảm và anh ấy có ý định tiến tới hôn nhân với tôi. Nhưng cũng thời gian này thì tôi gặp nhiều chuyện trùng hợp khi nhiều lần bị đe dọa, đánh đập", chị H. kể trong nước mắt.

Chị H. kể, ngày 20/6, 2 đối tượng bịt mặt vào cửa hàng hỏi mua quần áo rồi hỏi chị H. "Dạo này có cặp bồ nữa không?", Chị H. hỏi lại "Em cặp bồ ai anh?" thì liền bị 2 đối tượng này nhảy vào đánh đập.

Vụ ném bom xăng hại tình địch: Vợ cũ ở nước ngoài thuê giang hồ đến đánh ghen - Ảnh 3.

Đối tượng Hòa và Tình bị bắt giữ.

10 ngày sau, 2 đối tượng lạ mặt tiếp tục tập kết quần áo cũ trước cửa hàng rồi châm lửa đốt khiến một số tài sản bị cháy rụi. Đến ngày 19/7, chị H. đang ở nhà thì bị các đối tượng lạ mặt mang xăng đến ném vào cửa hàng.

Khi chị H. chạy ra thì bị các đối tượng ném cả túi "bom xăng" vào người. Vụ việc khiến chị H. bị bỏng nặng 2 chân phải điều trị hơn 1 tháng. Toàn bộ cửa hàng, quần áo, 2 xe máy, tiền mặt, tivi đã bị cháy, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, đối tượng Trần Ngọc Hòa khai nhận chính là chủ mưu vụ việc trên. Hòa cho biết, khoảng tháng 6/2019, anh ta nhận lời của một người đàn bà gốc Việt đang lao động tại nước ngoài. Người này nói chị H. có quan hệ với chồng của của người này nên thuê Hòa đến đánh ghen, dằn mặt chị H.

Nhận lời, Hòa rủ thêm đồng phạm đến đánh đập, dằn mặt chị H. Sau khi gây án, Hòa báo lại cho người phụ nữ kia nhưng được trả lời chưa đạt yêu cầu nên phải làm tiếp.

Ngày 19/7, Hòa cùng Tình nhờ Cao Hùng (SN 1990, trú xã Diễn Thọ, Diễn Châu) chở đến cửa hàng của chị H. rồi ném xăng vào gây ra vụ hỏa hoạn lớn.

Xong việc, nhóm đối tượng được người phụ nữ trên trả cho 20 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Được biết, ở địa phương, các đối tượng là thành phần bất hảo

Hiện Công an đã khởi tố, bắt giam đối tượng Hòa và Tình. Riêng đối tượng Hùng không trực tiếp gây án nhưng đi cùng mà không tố cáo nên bị công an điều tra.

"Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy nã người phụ nữ ở nước ngoài đã thuê các đối tượng này gây án", Phó Công an huyện Nghi Lộc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại