Vụ lật tàu: Đà Nẵng đình chỉ Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa

Đình Thức |

Ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng bị đình chỉ chức vụ 15 ngày ngay tại cuộc họp nội bộ của UBND TP Đà Nẵng do những sai phạm dẫn đến vụ chìm tàu.

Trưa 6/6, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trả lời Trí thức trẻ qua điện thoại đã xác nhận việc vừa đình chỉ ông Lê Sáu (Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở GTVT TP Đà Nẵng) cùng Đội trưởng Đội quản lý bến để phục vụ điều tra vụ tai nạn chìm tàu nghiêm trọng trên sông Hàn làm chết 3 người.

Theo ông Thơ, quyết định được đưa ra trong cuộc họp nội bộ sáng nay của UBND TP Đà Nẵng.

"Đây là đình chỉ chức vụ để cơ quan điều tra tiện làm việc. Khi sự việc rõ ràng thì có thể tiến hành cách chức.

Đây chưa phải là những cán bộ duy nhất của Đà Nẵng có sai phạm liên quan đến vụ việc này mà còn các cá nhân khác ở Sở Giao thông vận tải, Công an, Biên phòng.

Vụ lật tàu: Đà Nẵng đình chỉ Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa  - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Cá nhân nào sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, không khoan nhượng", Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Thơ cho biết tại cuộc họp sáng nay, ông Lê Sáu đã nhận trách nhiệm có những thiếu sót dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên sông Hàn tối 4-6.

Cũng theo ông Thơ, việc tàu cá cải hoán chở khách du lịch không bị cấm.

"Tàu cá cải hoán thì không bằng tàu đóng mới nhưng quy định vẫn cho phép. Tai nạn một phần là do tàu này hoạt động chui.

Sau sự việc này, Đà Nẵng không khuyến khích cải hoán tàu cá để chở khách.

Chúng tôi sẽ rà soát lại tất cả các tàu du lịch đang hoạt động trên địa bàn.

TP Đà Nẵng luôn quyết liệt, làm rất chặt chẽ. Đáng tiếc là cấp dưới đã bỏ sót các khâu kiểm tra quản lý để dẫn đến hậu quả đau lòng", ông Thơ nói.

Vụ lật tàu: Đà Nẵng đình chỉ Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa  - Ảnh 2.

Tàu Thảo Vân 2 hoạt động chui trên sông Hàn khi chưa gặp nạn

Trao đổi với phóng viên Trí thức trẻ, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, cho biết, tài công Lê Công Chí, người điều khiển tàu Thảo Vân 2, vẫn đang được tạm giữ.

"Ông Chí hiện đang do Biên phòng tạm giữ. Khi Biên phòng hoàn thành hồ sơ sẽ bàn giao cho Công an điều tra.

Hiện vụ việc vẫn chưa được khởi tố nhưng sẽ nhanh chóng tiến hành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo như vậy", Đại tá Dũng nói.

Vụ lật tàu: Đà Nẵng đình chỉ Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa  - Ảnh 3.

UBND TP.Đà Nẵng họp sáng nay (6/6)

Trước đó khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/6, tàu Thảo Vân 2 chở 56 người bị lật chìm trên sông Hàn khiến 3 người chết. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy vào chiều 5/6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra rõ nguyên nhân.

Tại buổi họp báo khẩn, ông Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết sau khi tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân thì sẽ tập trung điều tra, truy trách nhiệm các cán bộ có liên quan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại