Vũ khí nào của Nga dẫn đầu "bảng xếp hạng vũ khí cá nhân hủy diệt" do Mỹ bình chọn?

Bảo Lam |

Trong Top 5 vũ khí dẫn đầu bảng xếp hạng của Mỹ về "những vũ khí cá nhân hủy diệt nhất của chiến tranh hiện đại" có hai sản phẩm đại diện cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Vũ khí của Nga đứng đầu bảng xếp hạng do tạp chí The National Interest của Mỹ đăng tải. Các chuyên gia phương Tây đánh giá súng tiểu liên Kalashnikov AK-47 tốt nhất trong Top 5 loại vũ khí đứng đầu. Nó được công nhận là vô cùng dễ sử dụng, bảo quản, tháo và lắp.

Thêm vào đó, một loại súng của Nga cũng nằm trong Top 5 của bảng xếp hạng này: vị trí thứ tư là một đứa con nữa của nhà chế tạo vũ khí huyền thoại Nga, súng máy Kalashnikov PK (PKM). Người Mỹ nhận định rằng ưu thế quan trọng, theo ý kiến của họ đó là khẩu súng này có thể bắn hạ mục tiêu với độ chính xác tối đa ở khoảng cách 800m.

Vũ khí nào của Nga dẫn đầu bảng xếp hạng vũ khí cá nhân hủy diệt do Mỹ bình chọn? - Ảnh 1.

Vũ khí Nga luôn được xếp hạng cao trong các bảng đánh giá quốc tế.

Ngoài các vũ khí của Nga, xuất hiện trong tốp 5 của bảng xếp hạng có cả 2 sản phẩm của Mỹ: vị trí thứ hai thuộc về khẩu súng trường M16, vị trí thứ ba – súng máy M240.

Vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng này là khẩu súng trường tấn công QBZ-95 của Trung Quốc. Đặc điểm khác biệt cơ bản của nó là đạn 5,8mm. Loại đạn này không được các loại súng khác sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại