Vũ khí mạnh bậc nhất của Ukraine khiến Nga lo sợ: Moscow tức tốc di dời 90% máy bay khỏi "vùng nguy hiểm"

Hữu Hiển |

Động thái này diễn ra mặc dù Ukraine không thực sự được phép sử dụng ATACMS để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Theo một báo cáo trên tờ Wall Street Journal, Nga dường như lo sợ máy bay của mình bị phá hủy bởi Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp - một trong những vũ khí mạnh nhất của Ukraine - và phải di chuyển chúng ra khỏi vùng nguy hiểm. Tên lửa ATACMS có tầm bắn vào khoảng 300 km.

Vũ khí mạnh bậc nhất của Ukraine khiến Nga lo sợ: Moscow di dời 90% máy bay xa tầm bắn ATACMS - Ảnh 1.

Theo một quan chức Mỹ, Nga đã di chuyển 90% máy bay của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa ATACMS. Ảnh: Russia Media

Một quan chức Mỹ giấu tên đã đưa ra số liệu thống kê này và sau đó trích dẫn một đánh giá của tình báo Mỹ.

Đánh giá tình báo mới của Mỹ phát hiện ra rằng kể từ khi Ukraine bắt đầu tiếp nhận ATACMS, Nga đã điều chỉnh bằng cách di chuyển 90% máy bay của mình đến các căn cứ quân sự ngoài tầm bắn của loại tên lửa này.

Điều đó có nghĩa là việc phóng ATACMS vào lãnh thổ Nga sẽ có tác động tối thiểu vào thời điểm hiện tại, vị quan chức này cho biết.

Tờ Business Insider đưa tin, con số này được đưa ra trong bối cảnh bất đồng giữa Ukraine và Mỹ về mục tiêu được phép nhắm tới bằng tên lửa ATACMS. Một điều kiện để nhận được tên lửa là Ukraine chỉ có thể sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu hạn chế trên đất Nga.

Theo tờ Politico, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa bên trong nước Nga, nhưng chỉ vì mục đích phòng thủ, như một biện pháp phản công nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa của Nga hướng về Ukraine ngay bên kia biên giới.

“Chính sách của chúng tôi [Mỹ] cho phép Ukraine tiến hành phản công để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga qua khu vực biên giới đó, và khu vực biên giới đó bao gồm Kursk, và cả Sumi” bên trong nước Nga, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên hôm 22/8. “Và vì vậy, họ [Ukraine] đang tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga trong khu vực đó".

Do đó, Kiev đã nhiều lần công khai kêu gọi dỡ bỏ mọi hạn chế, theo Business Insider.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói vào đầu tuần này, sau một loạt các cuộc không kích lớn của Nga, rằng "không nên có bất kỳ hạn chế nào đối với vũ khí, trong bối cảnh Nga sử dụng mọi loại vũ khí của riêng họ".

Vũ khí mạnh bậc nhất của Ukraine khiến Nga lo sợ: Moscow di dời 90% máy bay xa tầm bắn ATACMS - Ảnh 3.

Những hạn chế của Washington về việc sử dụng tên lửa chính xác tầm xa do Mỹ viện trợ đã gây ra sự thất vọng vô cùng lớn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Politico

Quan chức Mỹ kể trên cho biết, trong bối cảnh loạt không kích của Nga trong tuần này có quy mô lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng của Kiev hướng tới Washington nhằm dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ATACMS bên trong nước Nga, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn không có kế hoạch thay đổi lập trường của mình.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính hồi đầu tháng này rằng, ít nhất 250 mục tiêu quân sự quan trọng ở Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ tại Ukraine nhưng các hạn chế hiện tại chỉ cho phép Ukraine tấn công 20 trong số các mục tiêu đó.

Các chuyên gia trước đây từng nói với Business Insider rằng, việc gỡ bỏ các hạn chế sẽ buộc người Nga phải phân tán nguồn lực của họ.

Tờ Telegraph và Financial Times đưa tin hôm 27/8 rằng, các quan chức chính phủ Anh đã bí mật yêu cầu Mỹ bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow trên lãnh thổ Nga. Vì loại tên lửa do Anh sản xuất này chứa các linh kiện của Mỹ, nên cần sự đồng ý của Washington thì mới được sử dụng.

Với tầm bắn ở vào khoảng 250km, tên lửa Storm Shadow hiện có trong kho vũ khí của Ukraine có tầm bắn ngắn hơn so với tầm bắn 300 km của ATACMS; có thể tấn công các sân bay và kho tiếp tế bên trong nước Nga.

Theo Business Insider, hiện tại, Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái giá rẻ được sản xuất trong nước để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ một video trên mạng xã hội X về một loại vũ khí tầm xa do Ukraine tự sản xuất, có tên là Palianytsia. Loại máy bay không người lái lai tên lửa này được thiết kế riêng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại