"Vũ khí bí mật' giúp người Nhật phiên dịch 3 thứ tiếng trong vài giây

Nguyễn Hằng |

Mới đây, các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản phát minh ra loại loa có thể dịch tiếng Nhật sang tiếng Anh, Trung, Hàn với tốc độ cực nhanh.

Đây là sản phẩm của công ty Panasonic sẽ được sử dụng trong kỳ Olympic 2020 tổ chức ở Tokyo. Sau khi người sử dụng nói bằng tiếng nhật, chiếc loa "thần kỳ’ này có thể dịch cực nhanh các cụm từ bằng tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Hàn.

Vũ khí bí mật giúp người Nhật phiên dịch 3 thứ tiếng trong vài giây - Ảnh 1.

Thiết bị có khả năng phiên dịch siêu tốc 3 thứ tiếng.

Chiếc loa nghiên cứu và phát minh dựa theo dự đoán về sự gia tăng khách du lịch nước ngoài vào dịp Olympic 2020 ở Tokyo. Truyền thông Nhật Bản gọi đây là "vũ khí bí mật" của nước này trong việc phục vụ du khách nước ngoài và quảng bá hình ảnh về đất nước mặt trời mọc.

Ngoài tính năng phiên dịch tuyệt vời, đây còn là thiết bị sẽ được sử dụng trong những trường hợp xảy ra thảm họa để giúp thông báo và kiểm tra tình trạng của các nạn nhân.

Vũ khí bí mật giúp người Nhật phiên dịch 3 thứ tiếng trong vài giây - Ảnh 2.

Loa phiên dịch sẽ được sử dụng trong công tác cứu hộ khi xảy ra thảm họa.

Những hình ảnh được ANN News đăng tải cho thấy các nhân viên cứu hộ sử dụng loa phiên dịch để thông báo và hỏi thăm tình trạng của các nạn nhân trong thảm họa.

Chiếc loa phiên dịch hiện đang được thử nghiệm tại các sân bay và những khu vực có hệ thống giao thông công cộng đông đúc.

Tokyo háo hức để giới thiệu sự đổi mới công nghệ cao của mình cho khán giả tại Thế vận hội năm 2020 và sự kiện này được mệnh danh là "Olympic của tương lai".

Các quan chức Nhật Bản đã dành khoảng 400 tỷ Yên cho kế hoạch tu sửa một số sân vận động lớn trong nước để nhằm phục vụ số lượng người hâm mộ thể thao "khổng lồ" tới từ khắp nơi trên thế giới.

Robot cũng được dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò rất lớn trong các trò chơi, giúp đỡ điều chỉnh các phương tiện giao thông, và biên dịch.

(Nguồn: Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại