Vụ hoa hậu Phương Nga: Lừa đảo hay "chia tay đòi quà"?

Khắc Thành |

Tại tòa, cả 2 bị cáo đều cho rằng, hoa hậu ký hợp đồng tình cảm với ông Mỹ, nhưng sau đó phát sinh mâu thuẫn nên vị đại gia này đã trả thù.

Ngày 21/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các bị cáo Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, ngụ Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi). Lời khai của 2 bị cáo tại tòa phát sinh nhiều tình tiết mới, khác hẳn nội dung vụ án trong cáo trạng.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 7/2012 – đầu năm 2014, Nga đã 3 lần bán nhà cho ông Cao Toàn Mỹ (giám đốc một công ty ở TP HCM). Tuy nhiên, sau khi ông Mỹ chuyển 16,5 tỷ đồng, hoa hậu này đã chiếm đoạt.

Mua bán nhà hay quan hệ tình cảm?

Phương Nga cho biết, cô du học tại Nga và giành được vương miện cuộc thi Hoa hậu người Việt tai đây vào năm 2007.

Đến năm 2009, cô gái ra trường và về Việt Nam tìm việc làm. Lúc đó, ông Mỹ chủ động kết bạn với hoa hậu qua Facebook . Ông Mỹ làm giám đốc một công ty ở TP HCM, thấy Nga từng đoạt vương miện một cuộc thi hoa hậu nên mời nói bị cáo về làm cho các sự kiện.

Khoảng năm 2012, ông Mỹ và Nga nảy sinh tình cảm với nhau. Hoa hậu này lúc đó 25 tuổi, cần một mối quan hệ lâu dài, ổn định để tiến tới hôn nhân.

"Nhưng tôi thấy tình cảm của ông Mỹ không nghiêm túc. Với lại ông Mỹ đã có vợ con, nên không thể nào người đàn ông này sẽ bỏ gia đình đang hạnh phúc dể đến với tôi. Vì thế, mặc dù có tình cảm với ông ta, nhưng tôi buộc phải ra điều kiện nếu Mỹ muốn duy trì tình cảm", Nga khai.

Điều kiện mà Nga nói đến là một hợp đồng "tình cảm" với giá 16,5 tỷ đồng. Trong đó có điều khoản Nga phải quan hệ tình cảm 7 năm, thời gian đó không được phản bội lại ông Mỹ, nếu vi phạm cô sẽ phải trả lại toàn bộ tiền hợp đồng cho vị đại gia này.

Ông Mỹ đồng ý, lập hợp đồng và chuyển cho Nga 16,5 tỷ đồng. Sau đó, người đàn ông này thường xuyên đến căn hộ của Nga thuê để sống chung, thường là vào buổi trưa hoặc chiều hàng ngày, sau 23h ông Mỹ lại về nhà với vợ con. Mỗi tháng 2 lần, ông Mỹ lấy cớ đi công tác để đưa Nga đi du lịch.

Mối quan hệ tình cảm theo hợp đồng này kéo dài đến đầu năm 2015 thì giữa Nga và vị đại gia nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn lại.

Vụ hoa hậu Phương Nga: Lừa đảo hay chia tay đòi quà? - Ảnh 1.

Nga cho rằng mình bị trả thù. Ảnh: K.Thành.

Nga cho biết, do yêu ông Mỹ là người đã có gia đình nên cô buộc phải ra điều kiện.

Nếu ông Mỹ muốn quan hệ lâu dài mà không chịu bỏ vợ con thì phải trả tiền, nếu không đồng ý thì vị giám đốc có thể rút lui. Hoa hậu không hề ép buộc ông Mỹ ký hợp đồng.

Do yêu ông Mỹ nên Nga cũng không yêu cầu phương thức trả tiền thế nào, miễn là trả đủ, thậm chí hợp đồng cô cũng đưa cho vị giám đốc này cầm.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Mỹ cũng dùng dằng không muốn thực hiện nên mới có chuyện trả 16,5 tỷ đồng trong vài năm.

Về hợp đồng tình cảm của Nga, Dung thừa nhận có nhìn thấy vì là bạn thân của hoa hậu. Dung khai chỉ thấy tên là Hợp đồng tình dục, về nội dung chỉ đọc lướt qua nên không nhớ rõ. Do Nga hoạt động trong làng giải trí, nhận cùng lúc số tiền lớn sẽ phát sinh điều tiếng không hay nên nhờ Dung nhận giúp một phần tiền.

Dung thừa nhận đã được ông Mỹ chuyển khoản 8,5 tỷ đồng và nhiều lần rút ra để đưa cho Nga.

Vụ hoa hậu Phương Nga: Lừa đảo hay chia tay đòi quà? - Ảnh 2.

Ông Cao Toàn Mỹ tại tòa

Lừa mua nhà hay là màn trả thù tàn khốc

"Sau khi đổ vỡ tình cảm với ông Mỹ, bị cáo rất buồn vì thực sự chúng tôi đã ở bên nhau hơn 3 năm. Nhưng tôi không ngờ rằng, mình lại bị ông Mỹ trả thù tàn khốc đến vậy", Nga nói.

Hoa hậu cho rằng, mọi diễn biến vụ án và việc mình phải hầu tòa đều do ông Mỹ dựng lên. Bị cáo cho biết, sau khi chia tay ông Mỹ đã đòi lại tiền hợp đồng nhưng cô không chịu.

HĐXX hỏi Nga về những hồ sơ, giấy tờ mà cơ quan điều tra thu thập được thể hiện bị cáo lừa bán nhà cho ông Mỹ, hoàn toàn không có tờ giấy nào ghi về mối quan hệ tình cảm đó.

Nga cho biết, nhiều giấy tờ trong hồ sơ đã bị làm giả, không đúng sự thật vì cô bị ép buộc, dẫn dắt viết theo âm mưu của ông Mỹ. Còn về "hợp đồng tình cảm", hoa hậu nói nó không cần thiết với mình nên sau khi ký đã giao cho ông Mỹ giữ.

"Thời gian về nước làm việc, bị cáo có quen biết với chị Tâm và Mai Phương (hoạt động trong làng giải trí). Sau khi tình cảm đổ vỡ thì 2 người phụ nữ này tìm gặp bị cáo và nói ông Mỹ sẽ trả thù bằng cách vu cho bị cáo tội bán dâm. Với quan hệ của Mỹ, bị cáo tin ông ta sẽ làm được nên nghe theo lời chỉ dẫn của Tâm và Mai Phương", Nga khai.

Hoa hậu nói tiếp, do có quan hệ và nhận 16,5 tỷ của ông Mỹ, nếu bị vu tội bán dâm cũng khó giải thích nên khi được Tâm và Mai Phương chỉ cách "hợp thức hóa" số tiền này bằng cách lập hợp đồng bán nhà cho ông Mỹ, cô đã không suy nghĩ mà vội vã nghe theo.

Tâm và Mai Phương có nói quen biết với nhiều người ở Bộ Công an và các quan chức cấp cao nên sẽ không để Nga bị oan ức, do đó bị cáo đã nghe theo. Thời gian đó, Tâm và Mai Phương thường xuyên gọi điện, nhắn tin, gửi email cho Nga, hướng dẫn cô khai theo ý họ khi bị công an mời lên làm việc.

Về giấy tờ, hồ sơ mua bán nhà, Nga khai cũng được Tâm và Mai Phương chỉ dẫn cho viết. Thậm chí có lần, cô được Mai Phương hẹn đến quán cà phê và bị 4 thanh niên bặm trợn dùng vũ lực đe dọa, ép viết giấy. Việc lập hồ sơ này chủ yếu diễn ra cuối năm 2014 – đầu năm 2015.

"Sau khi bị bắt về hành vi lừa bán nhà cho ông Mỹ, bị cáo mới vỡ lẽ bị Tâm và Mai Phương gài. Vì bị oan nên trong quá trình điều tra bị cáo không khai một lời nào mà giãi bày tại tòa mong được HĐXX xem xét. Nói ra những điều này bị cáo cũng suy nghĩ nhiều vì là vấn đề rất nhạy cảm, nhưng không nói thì oan ức lắm", Nga ngậm ngùi.

Tuy vậy, Nga thừa nhận đã nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ nhưng không nói đã dùng vào việc gì, cất ở đâu, mặc cho HĐXX nhiều lần hỏi về vấn đề này nhưng cô không hé răng.

Còn Dung khai là bạn thân của Nga nên biết hết mọi chuyện. Sự thật là Nga và ông Mỹ có tình cảm và hợp đồng thật. Nhưng sau khi đổ vỡ, để trả thù và đòi lại tiền, ông Mỹ đã biến hợp đồng đó thành mua bán nhà để vu cho Nga tội lừa đảo.

Để minh chứng cho lời nói của mình, Dung và Nga chỉ email còn lưu lại hợp đồng tình cảm để cơ quan tố tụng kiểm tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại