Vụ dân quân, dân phòng ẩu đả với người dân: "Tuyệt đối không được đánh dân, hành xử vậy là không được"

PV |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói, ông xem clip sự việc và thấy người dân sai trước, song việc dân quân đánh dân vậy là không được.

Liên quan clip dân quân, dân phòng dùng gậy đánh người đàn ông ở Đồng Nai, theo Tuổi trẻ online, Đại tá Vũ Văn Điền (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc người dân đưa đồ vào chốt kiểm soát Covid-19 bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện.

Vụ dân quân, dân phòng ẩu đả với người dân: Tuyệt đối không được đánh dân, hành xử vậy là không được - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân

Đại tá Điền nói với nguồn trên, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 gần chợ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, có sự tham gia của dân quân và các lực lượng khác. Một người đàn ông leo rào vào đưa đồ bị lực lượng tại chốt bắt giữ. Sau đó, một số người thân của người đàn ông bị giữ đã ném đá vào lực lượng làm nhiệm vụ, dẫn tới việc xô xát giữa đôi bên.

Ông nói, bước đầu đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác một dân quân để làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố vụ việc ném đá để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của người dân.

Theo Thanh niên online, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Nai sáng nay, ông Cao Tiến Dũng (Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) nói, ông xem clip sự việc và thấy người dân sai trước, song việc dân quân đánh dân vậy là không được.

"Tuyệt đối không được đánh dân, hành xử vậy là không được. Còn đối tượng vi phạm tấn công người thi hành công vụ là chuyện khác và cũng cần được xử lý", Thanh niên online dẫn lời Chủ tịch Dũng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên (Chủ tịch UBND TP Biên Hòa) chia sẻ trên báo Giao thông sáng nay, phía phường đã có báo cáo, song cần phải xác minh để có hướng xử lý tiếp theo. Ông đã chỉ đạo UBND phường Long Bình xác minh làm rõ thêm để công an thành phố xác định nguyên nhân chính xác xem ai đúng ai sai.

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người mặc áo dân quân và người mặc áo dân phòng dùng gậy liên tục đánh vào chân người đàn ông bên đường. Được biết đoạn clip này ghi lại diễn biến sau khi hai bên đã ẩu đả trước đó.

Theo Người lao động, trong khi xảy ra ẩu đả, bảo vệ dân phố Nguyễn Đình N. bị ném đá trúng đầu chảy máu. Sau đó, lực lượng chức năng khống chế hai người đàn ông. Tại đây, 2 cán bộ bảo vệ dân phố và 1 cán bộ dân quân dùng gậy ba khúc đánh vào chân khiến hai người này bị thương ở chân. Lực lượng chức năng đã đưa hai người đàn ông đi điều trị thương tích tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại