Vụ cợt nhả, phản ứng chỉ huy trong "Sao nhập ngũ": Quốc Thiên lên tiếng!

Thảo Nguyên |

Tham gia chương trình truyền hình thực tế để trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ, Quốc Thiên rất bất ngờ khi bị khán giả phản ứng trái chiều.

Quốc Thiên – quán quân Việt Nam Idol mùa 2 – quyết định tham gia chương trình Sao nhập ngũ để có thêm trải nghiệm về cuộc sống của 1 người lính và tìm ra giới hạn của bản thân.

Thông thường, khi xuất hiện trên sân khấu, Quốc Thiên được đánh giá là 1 ca sĩ có phong thái chỉn chu, đĩnh đạc và khá "an toàn". Thế nhưng, với vai trò nhân vật trải nghiệm của chương trình truyền hình thực tế, anh "lột xác" hoàn toàn.

Không chỉ trêu chọc, cười đùa với đồng đội, Quốc Thiên còn liên tục đưa ra những ý kiến, thắc mắc và đòi bỏ cuộc vì chương trình có quá nhiều thử thách khó khăn với anh.

Điều này đã khiến Quốc Thiên bị khá nhiều người "ném đá". Bản thân nam ca sĩ tỏ ra khá bất ngờ khi phải nhận những ý kiến trái chiều.

Vụ cợt nhả, phản ứng chỉ huy trong Sao nhập ngũ: Quốc Thiên lên tiếng! - Ảnh 1.

Quốc Thiên trên sân khấu.

"Tại sao người lính thì không được cá tính, không được vui đùa?"

Lý do nào khiến anh quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ?

Ban đầu, khi nhận được lời mời tham gia chương trình để trải nghiệm cuộc sống của những người lính đặc công trong vòng 7 ngày, tôi khá là tò mò.

Tôi thường nghe cuộc sống trong quân ngũ rất gian khổ, nhất là với những chiến sĩ đặc công – đơn vị có cường độ huấn luyện cực cao và vô cùng thiện chiến.

Tôi có cân nhắc khá nhiều, vì lo rằng mình không thể ngay lập tức quen với cuộc sống của người lính ngay được. Nhưng sự động viên của bố đã cho tôi thêm quyết tâm và tôi nhận lời mời của chương trình.

Vụ cợt nhả, phản ứng chỉ huy trong Sao nhập ngũ: Quốc Thiên lên tiếng! - Ảnh 2.

Trong chương trình, Quốc Thiên luôn là người trêu chọc, tạo tiếng cười cho đồng đội.

Dường như anh đã chuẩn bị khá kỹ trước khi tham gia chương trình?

Trước khi tham gia, tôi đã tới phòng tập để rèn luyện thể lực. Điều tôi tự tin nhất khi bước vào chương trình chính là mình cũng có thể lực kha khá.

Thế nhưng khi bắt đầu đối mặt với các thử thách, tôi mới biết rằng những gì mình tập và thể lực của mình thực sự chẳng thấm vào đâu so với sự huấn luyện trong quân đội.

Thực tế, trong đơn vị của chúng tôi khi ấy đều là những chiến sĩ đã qua huấn luyện ít nhất là 6 tháng rồi nên ngay lập tức thì chúng tôi không thể quen với các bài huấn luyện được.

Thú thực, nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng các thử thách ấy đã chạm đến giới hạn của mình. Ngay đêm đầu tiên chúng tôi đã cùng đơn vị hành quân 8km đường đèo dốc, quả thực với người chưa từng qua huấn luyện thì đây không phải là thử thách dễ dàng. Nếu không có sự động viên của đồng đội, chắc tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Vụ cợt nhả, phản ứng chỉ huy trong Sao nhập ngũ: Quốc Thiên lên tiếng! - Ảnh 3.

"Nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc".

Anh thường xuyên trêu chọc đồng đội, phản ứng lại chỉ huy. Anh có biết nhiều người cho rằng anh thiếu nghiêm túc, cợt nhả trong 1 môi trường nghiêm túc?

Rất nhiều người mặc định rằng quân đội là nơi chỉ có gian khổ, chỉ có sự nghiêm túc đến răm rắp, tôi lại không nghĩ như vậy. Tại sao người lính lại không được phép có những giây phút vui đùa, thoải mái và không được có cá tính?

Về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt thường ngày, khi tôi chưa quen hoặc chưa biết, tôi có quyền hỏi mọi người hoặc kiến nghị với cấp trên. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Tại sao lại cho rằng đó là sự "đòi hỏi", "cợt nhả"?

Có thể, tôi đã không chiều lòng được 1 bộ phận khán giả quá nghiêm túc, lúc nào cũng đòi hỏi sự chỉn chu tuyệt đối. Nhưng đây là 1 chương trình thực tế, chúng tôi có quyền thích nghi từ từ, điều quan trọng nhất là sau những lần va chạm, sau những thiếu sót chúng tôi học được gì và sửa được gì cho bản thân mình.

Vụ cợt nhả, phản ứng chỉ huy trong Sao nhập ngũ: Quốc Thiên lên tiếng! - Ảnh 4.

"Tại sao lại cho rằng đó là sự "đòi hỏi", "cợt nhả"?

"Tôi chưa bao giờ bị "ném đá" nhiều như thế"

Sau 3 tập của chương trình, anh là người bị "ném đá" nhiều nhất. Anh nghĩ sao về điều này?

Thú thực, lúc đầu, với những vất vả khó khăn mà chúng tôi trải qua, tôi rất hào hứng nghĩ rằng khán giả sẽ ủng hộ mình.

Nhưng ngay trong tập đầu tiên, phản ứng của khán giả đa phần là chỉ trích, chê bai, chỉ số ít là ủng hộ và động viên. Điều này đã khiến tôi khá bất ngờ.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bị phản ứng nặng nề như thế. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, trong chương trình, tôi đã bộc lộ hết cá tính, bản chất của mình thì phản ứng thật lòng của khán giả cũng là điều tôi nên chấp nhận. Chỉ có điều, với những phản hồi quá nặng nề, thiên về chửi bới thì tôi thường chọn cách bỏ qua.

Tôi nghĩ, có lẽ do mọi người chỉ xem qua màn ảnh nên chưa hiểu hết được những gì chúng tôi đã trải qua. Cũng có thể, ở những tập sau, thấy được sự nỗ lực và những gian khó của chúng tôi, khán giả sẽ có cái nhìn khác.

Còn bây giờ, hãy cứ coi tôi như 1 cậu học sinh cá biệt đi. Điều quan trọng là càng cá biệt thì người ta sẽ càng nhận được nhiều bài học cho bản thân, và từ đó sẽ càng hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Vụ cợt nhả, phản ứng chỉ huy trong Sao nhập ngũ: Quốc Thiên lên tiếng! - Ảnh 5.

"Tôi chưa bao giờ bị ném đá nhiều như thế".

Anh có nghĩ rằng mình đang làm hỏng hình ảnh của mình khi tham gia chương trình này?

Có lẽ, từ trước đến nay khán giả đã hiểu lầm rằng tôi là 1 người chỉn chu, trầm tính và "an toàn". Thực tế, không phải như vậy. Tôi khá là phóng khoáng, luôn muốn vui đùa với mọi người.

Khi đã tham gia 1 chương trình thực tế, tôi chấp nhận bộc lộ con người thật của mình. Và đó chính là bản chất của tôi chứ không phải tôi cố tình gây sự chú ý hay do đạo diễn nào sắp đặt cả.

Thế nên, tôi không nghĩ việc tham gia chương trình là làm hỏng hình ảnh của mình, mà đó chính là cơ hội để tôi được bộc lộ chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại