Vụ CA bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân: “Em chủ động quay clip”

Hà Khê |

Chị Tú A., người tố cảnh sát khu vực nhổ nước bọt vào mặt mình cho biết, vì từng bị kiểm tra nhiều lần nên lần này chị chủ động quay lại clip.

>>Vụ công an bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân: "Anh ấy đến nhiều rồi"

>>Tạm đình chỉ công tác trung úy CA bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân

Liên quan đến vụ "công an bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân" mà chúng tôi đã đăng tải trước đó, chiều 8/4, chị Tú A. (SN 1992, quê Vĩnh Phúc), tạm trú tại chung cư Hà Thành Plaza (Trung Liệt – Hà Nội) đã dành thời gian chia sẻ với PV.

Theo chị Tú A., sự việc xảy ra vào đêm khuya 7/4, vào khoảng 12h đêm, lúc ấy chị đã chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa.

Chị khá ngạc nhiên vì không biết ai đến vào giờ này. Nhìn qua cánh cửa sắt, Tú A. thấy một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát và một người trong bộ quần áo bảo vệ dân phố.

“Đêm hôm khuya khoắt, lại không phải lần đầu anh Bắc đến nhà kiểm tra nên tôi không vừa lòng. Lúc đầu anh ấy còn bảo nghi ngờ có người trốn nã trong nhà tôi. Nên tôi đã chủ động bật chức năng quay phim của điện thoại”, chị Tú A. kể lại.

Cuộc tranh cãi giữa cô gái và người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát được clip ghi lại diễn ra trong khoảng vài phút. Đỉnh điểm sự việc khi người đàn ông dí mặt sát cánh cửa và có hành động giống như nhổ nước bọt vào gia chủ.

Nói về điều này, cô gái 24 tuổi cho hay: “Tôi tin rằng Trung úy Bắc có biết tôi quay phim nhưng vẫn cố tình hành động như vậy. Rõ ràng đó là hành vi không thể chấp nhận được”.

Sau đó, cô gái này đã đăng đoạn video này lên tài khoản facebook cá nhân.

Lý giải cho việc tung clip lên mạng, cô gái này cho hay, đó cũng là sự bất đắc dĩ.

“Thực ra, nếu sau đó anh ta quay lại xin lỗi, hoặc có thái độ nhã nhặn thì tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng rồi anh ấy còn chửi bới và bỏ đi, nên tôi quyết định đăng để tố cáo sự việc này”, chị nói.

Chị Tú A. cho hay, trong ngày hôm nay đã có rất nhiều người liên lạc với chị để tìm hiểu về sự việc, có người xưng là nhà báo và có người xưng là công an.

Chia sẻ thêm, Tú A. cho biết, cô thuê căn hộ này để ở từ nửa năm nay với giá gần 10 triệu đồng/tháng.

Từ thời điểm đó, trung úy Bắc – cán bộ công an phường Trung Liệt phụ trách khu vực – đã nhiều lần đến kiểm tra tạm trú tạm vắng của chị em cô.

Trao đổi với PV, ông Đào Ngọc Trung, trưởng Công an phường Trung Liệt xác nhận người mặc cảnh phục trong đoạn video trên là cán bộ của cơ quan này.

Cũng theo lời ông Trung, sau khi sự việc xảy ra đã yêu cầu cán bộ báo cáo lại sự việc.


Chung cư Hà Thành Plaza nơi chị Tú A. sinh sống.

Chung cư Hà Thành Plaza nơi chị Tú A. sinh sống.

Ông Trung cũng lý giải về việc cán bộ công an phường đến kiểm tra chung cư Hà Thành Plaza trong đêm.

Ông nói: “Công an phường nhận được tin báo của người dân cho rằng tại căn hộ đó có người ra vào phức tạp nên đến kiểm tra. Báo cáo ban đầu thì việc kiểm tra vào khoảng 11h đêm”.

Về việc người dân đăng clip cho rằng cán bộ công an có những lời nói phản cảm, có hành động nhổ nước bọt vào người dân, ông Trung cho biết theo cán bộ báo cáo lại thì không có việc nhổ nước bọt mà chỉ dí sát mặt nhìn vào cửa nhà.

Trong một diễn biến khác, trả lời PV, Đại tá Võ Hồng Phương, trưởng công an quận Đống Đa cho biết, trong chiều 8/4 ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Bắc.

“Sự việc đang được giao cho đồng chí phó công an quận phụ trách làm rõ. Chúng tôi sẽ xác minh từ các bên. Nếu có sai phạm như phản ánh sẽ xử lý nghiêm”, Đại tá Phương nhấn mạnh.

Công an bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại