Vụ cô giáo đánh trẻ mầm non: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép 3 ngày

Ngọc Tú |

Sau khi xảy ra sự việc giáo viên đánh trẻ mầm non, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở giáo dục này để làm rõ sự việc.

Chiều 20/4, ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, cùng ngày phía phường đã ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở giáo dục mầm non ABC Montessori Preschool, số 99 đường Lê Lợi để tiếp tục làm rõ hành vi giáo viên đánh trẻ mầm non.

Theo ông Vinh cho biết, trước đó cơ sở mầm non này là hợp đồng hỗ trợ dạy năng khiếu cho trường mầm non ABC (trụ sở tại đường Lý Thường Kiệt). Sau đó, cơ sở này trình các hồ sơ, phường đã cấp phép là cơ sở giáo dục mầm non trông giữ trẻ.

Vụ cô giáo đánh trẻ mầm non: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép 3 ngày - Ảnh 1.

Hình ảnh cô giáo đánh bé trai 2 tuổi được cắt từ clip camera an ninh của cơ sở giáo dục ABC.

"20 ngày trước chủ cơ sở này trình hồ sơ để thành lập trường mầm non nhưng không đủ điều kiện thành lập trường. Sau đó họ trình hồ sơ thành lập cơ sở mầm non thuộc nhóm trẻ độc lập và mới được cấp phép ngày 17/4", ông Vinh thừa nhận trước khi được cấp phép, cơ sở này đã nhận trông giữ, dạy trẻ là sai.

Theo ông Vinh cho biết, ngay trong sáng 20/4, sau khi xảy ra sự việc thì phía phường, Phòng GD&ĐT TP. Vinh cùng cơ quan chức năng đã đến trực tiếp cơ sở này để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc này, cô Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1995) đã làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm và cô Hải thừa nhận đã đánh cháu bé như trong clip vì nóng nảy.

Vụ cô giáo đánh trẻ mầm non: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép 3 ngày - Ảnh 2.

Cơ sở giáo dục ABC nơi xảy ra sự việc.

"Cô Hải là cô dạy múa không dạy chính ở lớp này mà chỉ dạy theo tiết năng khiếu. Bé trai này 

nghỉ học mấy hôm nên buổi sáng hôm đó khi đến lớp thì không chịu học và đòi về. Lúc này có nhiều cháu khác trong lớp khóc nên 2 cô trong lớp đang thay đồ và dỗ các cháu. Cô Hải đi ngang thấy thế nên vào giúp.

Cháu bé thì đòi chạy ra về nhà nên cô Hải bế quay lại và bỏ xuống nền nhà. Khi bé vùng dậy đi thì cô Hải đánh vào mông cháu bé", ông Vinh nói và cho biết, trước mắt phía phường ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở giáo dục này và chờ Phòng GD&ĐT TP. Vinh có hướng dẫn mới có quyết định đình chỉ chính thức.

Trao đổi với PV, Trưởng Công an phường Lê Lợi Hoàng Văn Huấn cho biết, sáng cùng ngày sau khi nhận được thông tin vụ việc, phía Công an phường, Công an TP. Vinh đã đến trực tiếp cơ sở này để làm rõ sự việc.

Cũng theo Trưởng Công an phường Lê Lợi, hiện phía đơn vị chưa nhận được đơn thư hay thông tin gì từ phía gia đình cháu bé bị đánh trong vụ việc trên.

Như đã đưa tin trước đó, tối 19/4, trên facebook xuất hiện đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh một giáo viên bế đứa trẻ nhỏ rồi dùng chân ghì chặt xuống đất.

Cô giáo này sau đó dùng tay đánh liên tiếp vào người đứa trẻ. Khi đứa trẻ gào khóc vùng dậy đi thì cô giáo này tiếp tục giật lại ngã xuống đất rồi đánh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Video camera ghi lại cảnh giáo viên đánh trẻ kinh hoàng trong lớp học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại