Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3

Minh Toàn - Phạm An |

Vụ cháy nhà ở vùng ven TP. HCM khiến 2 phụ nữ tử vong, nạn nhân thứ 3 đang trong tình trạng phỏng hô hấp, nhiễm độc khí nặng.

Ngày 29/11, bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị Phạm Thị T (29 tuổi, ngụ Q.9) được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng phỏng diện tích 7%. Nạn nhân bị phỏng đường hô hấp và nhiễm độc khí CO.

"Do bị phỏng đường hô hấp nên nạn nhân bị mất giọng, không nói được. Hiện bác sĩ cố gắng giành lấy sự sống cho nạn nhân và sau đó sẽ có kế hoạch điều trị tùy thuộc vào diễn biến bệnh", bác sĩ Hiệp thông tin.

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị T đang được điều trị tại bệnh viện.

Như đã thông tin, lúc 16h52 ngày 28/11, người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà 2 tầng, trong đó tầng trệt được cho thuê kinh doanh nệm mút, tầng trên cho một công ty thuê làm văn phòng đại diện, nằm trên đường Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM.

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 2.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc.

Lửa lan nhanh khắp ngôi nhà khiến lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa bất thành, lúc này bên trong ngôi nhà vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt.

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 3.

Ngọn lửa bùng cháy kèm theo cột khói đen.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Q.9, Q.2, phòng cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã huy động 17 xe chuyên dụng, 128 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, đồng thời khẩn trương tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 4.

Hàng chục xe chữa cháy được huy động.

Đến 17h35 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phát hiện 2 người phụ nữ tử vong, 1 người phụ nữ khác bị thương đã được đưa đi nhập viện cấp cứu.

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 5.

Ngọn lửa được khống chế.

Tại hiện trường toàn bộ ngôi nhà rộng hơn 120 m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản bên trong. 

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 6.

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Bước đầu, danh tính 2 phụ nữ tử vong được xác định là Trần Ngọc Bích (43 tuổi) và Thái Hiếu Sinh. Người bị thương là chị Phạm Thị T (29 tuổi, ngụ Q.9), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ cháy nhà khiến 2 phụ nữ tử vong: Thông tin về nạn nhân thứ 3 - Ảnh 7.

Đến tối 28/11, nhiều người dân vẫn theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại