Vụ cán bộ thanh tra tỉnh bị bắt quả tang đánh bạc: “Xử lý nghiêm, không bao che”

Xứ Thanh |

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc một cán bộ thanh tra bị bắt quả tang trên chiếu bạc.

Sáng 24/12, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) về việc tạm giữ ông Trần Đình Hiếu (42 tuổi), thanh tra viên thuộc Phòng Giám sát Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk để phục vụ điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Theo vị lãnh đạo này, trước khi bị tạm giữ ông Hiếu đang tham gia một đoàn Thanh tra theo kế hoạch của đơn vị và hiện đơn vị đã cho ông Hiếu thôi tham gia đoàn này. Đồng thời, đã làm báo cáo đến Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh để xử lý về mặt Đảng theo quy định.

Hiện Thanh tra tỉnh đang chờ kết luận từ cơ quan Công an thì mới xử lý tiếp theo được. "Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, không bao che, công an xử lý tới đâu thì sẽ xử lý tới đó", vị lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Như đã đưa tin, vào chiều 21/12, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đột kích vào nhà của ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) và bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được hàng chục triệu đồng tiền mặt, điện thoại, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, ông Dũng khai nhận sáng 21/12, các đối tượng đã đến nhà ông cùng nhau đánh bạc và người nào thắng mỗi ván sẽ đóng tiền xâu cho ông từ 10-20.000 đồng.

Ngay sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó có ông Trần Đình Hiếu để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại