Vụ cấm sóng, cấm diễn với nghệ sĩ vi phạm pháp luật: "Lệnh phong sát là đúng"

NGUYỄN HƯƠNG |

"Tôi cho rằng, cần phải đưa ra khung phạt rõ ràng. Ví dụ, chửi thề, phát ngôn trái thuần phong mỹ tục thì cấm sóng bao lâu. Ăn mặc hở hang, phản cảm thì cấm sóng bao lâu. Làm tiểu tam thì cấm sóng bao lâu", Hoàng Mập bày tỏ quan điểm.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành quyết định về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, kế hoạch hành động cập nhật thực thi chiến lược này nêu rõ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, KOLs (người có tầm ảnh hưởng) có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Dự kiến quy trình này sẽ được hoàn thành vào tháng 10-2023. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của một số nghệ sĩ về quyết định này.

Ca sĩ Đoan Trường: "Quy định này lẽ ra nên ban hành từ lâu rồi"

Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này khi đưa thêm những người có tầm ảnh hưởng lớn (KOLs) vào, bao gồm các Youtuber, TikToker, Blogger chứ không phải chỉ riêng nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ, KOLs giờ mà vi phạm về phát ngôn hay quảng cáo sai sự thật, ngoài xử phạt hành chính và bị chế tài theo pháp luật, sẽ còn có nguy cơ bị khóa kênh, cắt quảng cáo và tới đây sẽ là cắt sóng, cấm biểu diễn nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ, vị thành niên.

Lẽ ra điều này nên thực hiện từ sớm khi các nước lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc đã thực hiện "phong sát" từ khá lâu, còn mạnh hơn là xóa luôn tài khoản của các nghệ sĩ này trên toàn bộ không gian mạng xã hội.

Giờ đây khi viết dòng trạng thái, ý kiến, đôi co, chửi bới fan, nghệ sĩ và KOLs đều phải suy nghĩ chín chắn và đắn đo cẩn thận về nội dung mà mình chia sẻ hay tranh luận.

Sống lành mạnh, phát ngôn chuẩn mực không phải là điều gì to tát lắm mà đơn giản chỉ là phù hợp với đạo đức, xã hội. Tuy nhiên tôi cũng mong muốn phải có các quy định cụ thể cho từng tiêu chí để không cấm một cách oan uổng.

Vụ cấm sóng, cấm diễn với nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Lệnh phong sát là đúng - Ảnh 2.

Ca sĩ Đoan Trường cho rằng: sống lành mạnh, phát ngôn chuẩn mực không phải là điều gì to tát lắm, mà đơn giản chỉ là phù hợp với đạo đức, xã hội. (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Khái niệm 'KOLs' cũng cần được làm rõ là người có tầm ảnh hưởng ở mức độ nào, lượt theo dõi là bao nhiêu, các vi phạm dựa theo tiêu chuẩn nào.

Ví dụ thế nào là quảng cáo sai sự thật? Thế nào được cho là phản cảm, dung tục, lệch chuẩn? Thế nào là trái với thuần phong mỹ tục, thước đo nào có thể ảnh hưởng đến công chúng, tới xã hội? Thời hạn cấm là bao lâu hay vĩnh viễn? Thế nào là mất thể diện, hình ảnh quốc gia... Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng mức phạt theo từng lỗi từ nhẹ đến nặng.

Đạo diễn Hoàng Mập: "Phải phạt thật nghiêm, thật nặng để răn đe"

Theo tôi, lệnh "phong sát" là đúng. Người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam thì phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Nhờ có sự nghiêm minh của luật pháp mà con người sống tốt hơn, không riêng gì nghệ sĩ mà cả Youtuber, Tiktoker và tất cả người dân.

Ngay cả những trang mạng đặt điều, vu khống cũng cần phải phạt thật nặng hoặc có biện pháp ngăn chặn thông tin dơ bẩn.

Tôi cho rằng, cần phải đưa ra khung phạt rõ ràng. Ví dụ, chửi thề, phát ngôn trái thuần phong mỹ tục thì cấm sóng bao lâu. Ăn mặc hở hang, phản cảm thì cấm sóng bao lâu. Làm tiểu tam thì cấm sóng bao lâu.

Nói chung phải có khung hình phạt, cấm sóng rõ ràng 3 năm, 7 năm hay 10 năm. Làm gì thì cấm sóng vĩnh viễn chứ không thể nói chung chung.

Vụ cấm sóng, cấm diễn với nghệ sĩ vi phạm pháp luật: Lệnh phong sát là đúng - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoàng Mập cho rằng, cần có quy định cụ thể và rõ ràng từng khung hình phạt với từng vi phạm và nên phạt thật nặng để răn đe. (ảnh do nhân vật cung cấp)

Và cũng cần quy định rõ ràng, nghệ sĩ vi phạm từ thời điểm nào thì tất cả các tác phẩm họ làm từ thời điểm đó trở đi mới bị cấm sóng. Trước thời điểm đó, họ đã tham gia nhiều chương trình game show, talk show, phim thì phải cho phát sóng những chương trình đã làm trước thời điểm họ vi phạm.

Bởi vì nếu cấm phát cả những chương trình trước đó thì nhà sản xuất và nhà đài sẽ cực kỳ khó khăn. Có những phim quay 1, 2 năm sau mới phát sóng.

Sau khi quay xong 6 tháng 1 năm mà người nghệ sĩ đó vi phạm pháp luật thì không lẽ cấm phát phim trước đó họ tham gia? Khi mời những nghệ sĩ đó, nhà sản xuất, nhà đài đâu thể quản lý được chuyện họ vi phạm sau đó. Và theo tôi, đã phạt là phải phạt thật nghiêm, thật nặng để răn đe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại