Vụ bị trộm vé số trúng thưởng: Công ty xổ số kháng cáo

HỮU KHÁ |

Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam cho biết công ty không đồng ý với phán quyết của TAND Q.Thanh Khê, Đà Nẵng về việc chi trả 100 triệu đồng cho bà Hòa.

Chiều 21-6, ông Đinh Văn Sơn - giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam - cho biết công ty không đồng ý với phán quyết của TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) về việc chi trả 100 triệu đồng cho bà Hòa (1 vé trúng) trong vụ “Bị mất vé số trúng thưởnog, không được nhận tiền”.

Hiện công ty này đang làm thủ tục kháng cáo. “Nếu trả thì phải trả 100% hoặc không trả. Luật sao có chuyện trả 50%. Không có vé làm sao tôi trả được” - ông Sơn nói.

Về việc bà Hòa đã làm xong thủ tục trả thưởng tại công ty, ông Sơn lý giải: “Đó là nguyên tắc khi làm thủ tục thôi”.

Trả lời câu hỏi vì sao không giữ lại vé số trúng của bà Hòa để làm căn cứ trả thưởng, ông Sơn nói “quy trình không yêu cầu” và “bà Hòa đề nghị để bà giữ”.

Trong khi đó, bà Hòa cho biết: “Sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký lãnh thưởng, nhân viên nói không có tiền mặt, hẹn tôi hôm sau đến nhận, đồng thời trả lại hai tờ vé số. Nếu công ty yêu cầu giữ lại vé thì tôi giao liền”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại