Vụ bé trai bị thang cuốn kẹp đứt cổ tay ở sân bay Tân Sơn Nhất: "Dễ có biến chứng"

T.Công |

Các bác sĩ cho rằng, do các mạch máu và mô trên tay của bé V.N.T.P (17 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh) quá nhỏ nên việc nối tay cho bé gặp khó khăn.

Thông tin trên được một bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Theo bác sĩ này, sau khi được mổ, bàn tay phải bị thang cuốn kẹp của bé hôm nay đã hồng và ấm hơn, nhưng chưa thể nói trước điều gì vì "dễ có nhiều biến chứng".

Nếu có biến chứng xảy ra thì khó để giữ tay cho bé P.

Bệnh nhi T.P đã được các bác sĩ khâu nối gân duỗi ngón 4, 5 và 2, 3. Đồng thời đặt penrose dẫn lưu, bóc bao động mạch, khâu da thưa, thám sát mạch máu...

Bé đang được theo dõi ở khoa Vi phẫu tạo hình của bệnh viện.

Tiến sĩ Mai Trọng Tường (Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình) thông tin trên tờ VnExpress, cổ tay bé trai bị dập nát 75% cả mặt trước lẫn mặt sau nên rất khó xử lý, nối xong vẫn có khả năng bị tắc lại. 7 - 10 ngày sau, nếu mạch máu tay thông thì mới coi như "cứu" được bàn tay của cháu bé.

"Suốt từ lúc con được đưa vào viện, người mẹ cứ khóc mãi không nói nên lời", tờ Zing.vn dẫn lời một bác sĩ.

Bé P trước đó bị thang cuốn ở sân bay Tân Sơn Nhất kẹp vào tay phải vào chiều 6/4 và bị cứa gần lìa cổ tay phải.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại