Vụ bé trai 5 tuổi mất tích: Thi thể cháu bé được phát hiện dưới khe suối, 2 tay bị trói, cách nhà hơn 10km

Ngọc Tú |

Thời điểm phát hiện, thi thể bé Đ. bị trói 2 tay, nằm dưới khe suối trong khu vực rừng núi hẻo lánh, cách trung tâm xã khoảng 30km, cách nhà nạn nhân hơn 10km.

Đến 5h ngày 10/6, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu bé Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé này được phát hiện vào chiều 9/6 trong khu vùng rừng thuộc Tổng đội thanh niên xung phong (xã Lăng Thành, huyện Yên Thành).

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời điểm phát hiện thi thể cháu bé nằm dưới khe suối trong rừng.

Khu vực phát hiện cháu bé là rừng núi hẻo lánh không có nhà dân, nằm cách nhà nạn nhân hơn 10km. Vị trí phát hiện thi thể cháu bé cách đường xe đi khoảng 200m. Muốn tiếp cận vị trí này cơ quan chức năng phải đi bộ.

Vụ bé trai 5 tuổi mất tích: Thi thể cháu bé được phát hiện dưới khe suối, 2 tay bị trói, cách nhà hơn 10km - Ảnh 1.

Trong đêm cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường nhưng chưa thể khám nghiệm do trời tối.

Được biết, cách nơi phát hiện thi thể cháu bé khoảng 30m có 1 căn nhà hoang. Có thể cháu bé đã bị nhốt trong căn nhà hoang này trước rồi sau đó mới được đưa ra suối.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã triệu tập nam sinh Đào Ngọc H. (17 tuổi, trú xã Quỳnh Tam). Nam sinh này được xác định là có liên quan đến cái chết của cháu bé và là nghi phạm chính trong vụ việc. Hiện nam sinh H. đang được cơ quan công an lấy lời khai điều tra vụ việc.

"H. ở cách nhà nạn nhân khoảng 300m. Bình thường, cháu Đ. vẫn thường xuyên sang nhà H. chơi. Chiều 7/6, cháu Đ. sang nhà H. chơi rồi mất tích và sau đó được tìm thấy trong rừng và đã tử vong", lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam cho biết.

Được biết, Đào Ngọc H. đang theo học lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4. Ở trường, nam sinh này sống hài hòa với các bạn trong lớp, không có biểu hiện của học sinh cá biệt, không thường xuyên nghỉ học.

Vụ bé trai 5 tuổi mất tích: Thi thể cháu bé được phát hiện dưới khe suối, 2 tay bị trói, cách nhà hơn 10km - Ảnh 2.

Cái chết của cháu Đ. gây rúng động dư luận.

Trước khi bị công an triệu tập để điều tra vì có liên quan đến cái chết của cháu bé, H. đã được nhiều người gặng hỏi về tung tích cháu bé nhưng nam sinh này phủ nhận liên quan. Nam sinh này thừa nhận có đưa cháu bé đi chơi nhưng sau đó đã thả xuống và không còn biết tung tích gì về cháu bé nữa.

Trước đó như đã đưa tin vào chiều 7/6, cháu Đ. xin bố mẹ đi trong xóm chơi. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Đ. về nên gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không được.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cháu Đ. đã tử vong trong rừng núi cách nhà khoảng 10km. Khi phát hiện, cháu Đ. bị trói 2 tay, bịt miệng, thi thể nằm dưới khe suối.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại