*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lời nói sau cùng trước tòa vào sáng nay, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cùng 2 cựu lãnh đạo MobiFone đã xin khoan hồng cho bị cáo Phạm Nhật Vũ.
Chiều 23/12, đại diện VKS đã công bố nội dung bức thư cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi cho vợ liên quan đến khoản tiền 3 triệu USD nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ.
Phó tổng giám đốc Mobifone khai mặc dù tham gia đàm phán giá mua nhưng không có chuyên môn về tài chính, không biết cách tính giá trị doanh nghiệp; mọi việc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng giám đốc. Trong khi đó, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính AVG thừa nhận "lỗ kéo dài, nợ vay lớn, vốn kinh doanh của mảng truyền hình âm..."
Lần đầu tiên, một bị can là cựu quan chức cấp cao thừa nhận nhận hối lộ với số tiền lên tới 3 triệu USD.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc áp dụng chính sách khoan hồng được kiến nghị áp dụng với những người hợp tác tích cực và khắc phục rất hiệu quả thiệt hại gây ra.
Cơ quan điều tra xác định cựu Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cùng một số lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan đến vụ án nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, với vụ AVG, xung quanh chuyện đưa tiền nong này chỉ có người đưa, người nhận..., ngoài ra không ai biết cả nên rất khó, nhưng các đối tượng rất thành khẩn.
Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vũ có hành vi đưa hối lộ nhưng chủ động hủy bỏ thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo.
Ngày 26/8/2019, cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone Phạm Thị Phương Anh được cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh.
Luật sư dẫn quy định hình sự thể hiện, người nhận hối lộ trên 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự; nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng sẽ đối diện án cao nhất.
Cựu Bộ trưởng TT