VTV gặp khó khăn với bản quyền World Cup 2018 vì mức giá 11 triệu USD

Trọng Phú |

Hiện tại, phía đối tác giữ bản quyền chào mời với mức giá 11 triệu USD (khoảng 234 tỉ đồng) được xem là quá sức với VTV.

Tính đến ngày 17/5, Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất chưa mua được bản quyền World Cup 2018. Mức giá bản quyền World Cup 2018 cao nhất ở Đông Nam Á thuộc về Thái Lan và Singapore (41 triệu USD và 18,8 triệu USD). 

Tại hai quốc gia này, các đơn vị truyền hình đã nhóm họp và thống nhất đưa ra một đại diện đàm phán bản quyền, rồi sau đó chia sẻ cho các thành viên.

VTV gặp khó khăn với bản quyền World Cup 2018 vì mức giá 11 triệu USD - Ảnh 1.
Việt Nam đang là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền truyền hình World Cup 2018. (Ảnh minh họa: AP)

Được biết, giá bản quyền truyền hình World Cup 2018 được chào mời trên lãnh thổ Việt Nam là 11 triệu USD (tương đương khoảng 234 tỉ đồng). Đây là mức cao hơn nhiều so với 7 triệu USD mà VTV từng bỏ ra để mua World Cup 2014. 

Với mức 11 triệu USD, nhà đài chia sẻ chắc chắn sẽ lỗ nếu quyết định bỏ tiền ra mua.Ở Việt Nam, hiện nay VTV là đơn vị có khả năng đàm phán thành công bản quyền truyền hình World Cup 2018. 

Phó tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương chia sẻ: "Chúng tôi đang nỗ lực đàm phán với đối tác để có bản quyền World Cup 2018, mọi chuyện vẫn chưa khép lại. Vấn đề vướng mắc hiện nay là giá bản quyền World Cup 2018 khá cao. Hiện tại, các bên vẫn đang nỗ lực để đàm phán hạ giá bản quyền".

Trong trường hợp mua được bản quyền truyền hình World Cup 2018, VTV sẽ tiếp tục phát sóng miễn phí để phục vụ người dân. Trong trường hợp xấu khi hai bên không thể thống nhất được mức giá thì Việt Nam có thể trở thành quốc gia Đông Nam Á duy nhất không có bản quyền truyền hình World Cup 2018./.

Biếm họa 24h: Champions League “ám ảnh” giấc mơ vô địch World Cup VOV.VN -Trong mấy năm trở lại đây, chung kết Champions League đang “ám ảnh” giấc mơ đăng quang tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại