Với chiếc ví rỗng, nam giới thường có xu hướng ngoại tình?

Các chuyên gia phân tích rằng khi điều kiện kinh tế tốt, nam giới sẽ chú trọng vào việc phát triển sự nghiệp, quan tâm đến con cái, tìm cách giúp hôn nhân ổn định, hưởng thụ cảm giác an nhàn.

Với chiếc ví rỗng, nam giới thường có xu hướng ngoại tình? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: sina.com.cn)

Mọi người thường cho rằng những người đàn ông có tiền sẽ lăng nhăng hơn nhưng một nghiên cứu mới của Đại học Kansas (Mỹ) phát hiện ra rằng trong tình hình tài chính khó khăn, nam giới thường có xu hướng tìm kiếm nhiều bạn tình.

Nhà tâm lý xã hội Omri Gillath đứng đầu nhóm nghiên cứu này.

Họ đã chia số nam giới tham gia cuộc nghiên cứu làm hai nhóm. Một nhóm được đặt vào hoàn cảnh khiến họ tin rằng trong giai đoạn tiếp theo kinh tế sẽ đi xuống, bản thân sẽ thất nghiệp.

Một nhóm khác thì có tài chính dư giả, nhiều cơ hội việc làm.

Sau đó, các chuyên gia nghiên cứu sẽ đưa cho cả hai nhóm xem những bức ảnh khiêu dâm.

Kết quả cho thấy phản ứng của nhóm đầu tiên rất nhanh, họ hào hứng khi xem chúng.

Chuyên gia nghiên cứu còn so sánh tình trạng ly hôn trong thời kỳ kinh tế suy thoái, khi việc làm thuận lợi và phát hiện ra rằng khi trong tình trạng tài chính hạn hẹp, nam giới càng dễ ngoại tình, hôn nhân không ổn định.

Các chuyên gia phân tích rằng khi điều kiện kinh tế tốt, nam giới sẽ chú trọng vào việc phát triển sự nghiệp, quan tâm đến con cái, tìm cách giúp hôn nhân ổn định, hưởng thụ cảm giác an nhàn.

Nhưng khi công việc bị mất, khủng hoảng kinh tế, anh ta sẽ có xu hướng sống buông thả.

Đồng thời, theo lý thuyết chọn lọc giới tính của tâm lý tiến hóa, khi môi trường sống bị đe dọa, nam giới sẽ càng nghiêng về xu hướng sinh sản thông qua tình dục./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại