Vô tình thấy con trai đưa bạn gái đi hẹn hò, ông bố có hành động cực TINH TẾ, phụ huynh khác có thể học hỏi

ỨNG HÀ CHI |

Nhiều cha mẹ thường bối rối, lúng túng khi phát hiện con yêu sớm. Vậy chúng ta tốt nhất nên làm gì trong trường hợp này?

Con càng lớn thì bố mẹ càng phải đối mặt với nhiều mối lo, đặc biệt là khi con bước vào độ tuổi vị thành niên. Lúc này, thể chất và tâm lý con có nhiều thay đổi. Trong giai đoạn nhạy cảm, bố mẹ hãy trở thành người bạn cùng con chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ chuyện học tập đến chuyện tình cảm. Đừng nên cứng nhắc, nóng giận khiến mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên xa cách.

Một trong những vấn đề bố mẹ lo lắng, bất an hàng đầu là việc con yêu sớm. Vẫn biết ở độ tuổi mới lớn, con sẽ có những rung động đầu đời nhưng nếu không kiểm soát và có định hướng đúng đắn thì có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trong giai đoạn mới lớn, có những đứa trẻ chỉ thích thầm, ngại ngùng không nói ra. Nhưng cũng không ít trẻ công khai chuyện tình cảm, thậm chí coi đó là một chiến tích. Dưới đây là câu chuyện dở khóc dở cười của một ông bố khi biết con trai mình có bạn gái và cả 2 đang lén lút hẹn hò.

Vô tình thấy con trai đưa bạn gái đi hẹn hò, ông bố có hành động cực TINH TẾ, phụ huynh khác có thể học hỏi - Ảnh 1.

Ông bố này đã đứng ở một góc để quan sát con mình.

Một lần đi qua cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên phố, ông bố Trung Quốc nọ đã thấy một cậu thanh niên trông khá giống con trai mình. Anh quyết định bước vào trong và theo dõi xem có đúng là con không. Trước mắt anh là cảnh tượng cặp đôi ngồi sát cạnh nhau, nói chuyện tình tứ, cười đùa và có những hành động thân mật.

Trông thấy vậy, anh tá hoả khi nhận ra đó là đứa con mà mình vẫn cho là ngô nghê, khờ khạo.

Vô tình thấy con trai đưa bạn gái đi hẹn hò, ông bố có hành động cực TINH TẾ, phụ huynh khác có thể học hỏi - Ảnh 2.

Cậu bé tỏ ra sợ hãi, lo lắng khi bị bố phát hiện.

Sau đó, anh lặng lẽ đi từ sau lưng con lên phía trước. Thấy bố bất ngờ xuất hiện, cậu bé sợ xanh mặt, đứng dậy lắp bắp nói không lên lời. Ông bố không nói gì, còn nữ sinh đứng bên cạnh thì tỏ ra xấu hổ và lo lắng. Cặp đôi đang chờ cơn nổi trận lôi đình từ bố.

Không ngờ, người bố lập tức bỏ đi, một lúc sau quay lại với đồ uống và đồ ăn mà học sinh rất yêu thích ở trên tay. Anh tếu táo nói với con mình: "Giờ con đã có bạn gái, con cũng nên hào phóng, ga lăng chứ nhỉ?" Cậu bé ngớ người, vui vẻ đón nhận rồi cả 2 thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngồi xuống thưởng thức.

Câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Giới trẻ - nhất là các em học sinh đều hết lời ngợi khen hành động của ông bố. Trước mặt bạn gái của con và mọi người xung quanh, anh đã rất khéo léo, tế nhị, giữ thể diện cho con. Trong khi đó, có nhiều phụ huynh trong tình huống này thường "bốc hoả", quát mắng con nặng nề.

Vô tình thấy con trai đưa bạn gái đi hẹn hò, ông bố có hành động cực TINH TẾ, phụ huynh khác có thể học hỏi - Ảnh 3.

Hành động tinh tế của ông bố nhận được nhiều lời khen.

Mọi người đều nhận xét, qua hành động trên cho thấy ông bố là người có chỉ số EQ cao, biết kiểm soát cảm xúc và vô cùng tinh tế. Chắc chắn, khi cậu con trai về nhà, ông bố này sẽ có một buổi chia sẻ đầy thú vị về chuyện tình cảm học trò.

Nhiều cha mẹ thường bối rối, lúng túng khi phát hiện con yêu sớm. Vậy chúng ta tốt nhất nên làm gì trong trường hợp này? Hãy tham khảo ngay 5 cách dưới đây để cùng con bước qua khó khăn trong độ tuổi mới lớn.

1. Trở thành người bạn của con

Khi phát hiện con yêu sớm, thay vì nổi đoá thì bố mẹ nên học cách chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng. Lúc này, bố mẹ nên trở thành người bạn thân thiết, bình tĩnh trước mọi suy nghĩ và hành động của con.

Bố mẹ hãy nhớ về thời học trò của mình. Chẳng phải ngày xưa mình cũng từng thích bạn khác giới đúng không? Tình yêu đó đâu xấu xa, đen tối như mọi người vẫn thường lo sợ. Vì thế, bố mẹ không cần phải cuống lên lo lắng, hãy tìm hiểu tiến triển tình cảm của con. Sau đó, cần cởi mở chia sẻ, xoá tan mọi lo lắng và giúp con cân bằng cuộc sống của mình.

Vô tình thấy con trai đưa bạn gái đi hẹn hò, ông bố có hành động cực TINH TẾ, phụ huynh khác có thể học hỏi - Ảnh 4.

Bố mẹ hãy trở thành những người bạn thân thiết của con. (Ảnh minh hoạ)

2. Tăng cường giáo dục giới tính cho con

Kiến thức giáo dục giới tính sẽ giúp con có những cách ứng xử phù hợp với lứa tuổi để mọi việc không đi quá xa. Chẳng hạn như, bố mẹ có thể nói cho con biết về những thay đổi về thể chất và tâm lý khi bước vào tuổi dậy thì hay những biện pháp phòng tránh thai, những hành động gây nguy hại cho bản thân,…

Tuỳ vào từng độ tuổi để bố mẹ cung cấp những kiến thức giới tính phù hợp, giúp con tự bảo vệ được chính mình.

3. Nói cho con biết những quy chuẩn đạo đức

Ngày nay, có những quan niệm quá cởi mở về giới tính khiến trẻ hiểu lệch lạc, dẫn đến không ít hậu quả đau lòng. Vì vậy, bố mẹ cần giải thích cho con hiểu những việc nào được làm và không được làm, nếu làm thì hậu quả ra sao để trẻ có thể tự ý thức được bản thân.

Bên cạnh đó, hãy khéo léo truyền đạt cho con những giá trị truyền thống, các chuẩn mực đạo đức tốt đẹp để con hành xử đúng đắn mà không cần bố mẹ quản thúc 24/7.

4. Dạy con về pháp luật

Hãy giáo dục cho các con hiểu rằng nếu quan hệ tình dục trong tuổi vị thành niên sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật. Những kiến thức về pháp luật và hôn nhân gia đình cần được cung cấp đầy đủ. Nhờ đó, con sẽ biết cách kiềm chế, kiểm soát hành vi của mình.

Vô tình thấy con trai đưa bạn gái đi hẹn hò, ông bố có hành động cực TINH TẾ, phụ huynh khác có thể học hỏi - Ảnh 5.

Hãy giáo dục con về những quy định pháp luật trong hôn nhân gia đình. (Ảnh minh hoạ)

5. Hãy hướng con đến tương lai tươi sáng

Những đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn yêu nhau đương nhiên sẽ muốn kết hôn với nhau. Trẻ sẵn sàng kiên nhẫn đợi chờ nếu nhìn thấy tương lai phía trước. Vì vậy, hãy chỉ cho con thấy rằng con và người yêu có thể chung sống suốt đời nếu vượt qua được quãng thời gian thử thách tính bằng số năm đi học cộng với số năm đi làm. Như vậy, chuyện vượt rào sẽ khó xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại