Vô tình livestream cái chết của bản thân lên mạng xã hội

VŨ UYÊN |

Sự việc xảy ra vào ngày 6/11 vừa qua trên địa bàn thành phố São Gonçalo, thuộc vùng đô thị Grande Rio, bang Rio de Janeiro, Brazil.

Sự việc mới đây xảy ra ở Brazil, khi 4 nam thiếu niên đang ngồi trên một chiếc xe hơi, sử dụng điện thoại di động để đưa những hình ảnh cười đùa của mình lên trang mạng xã hội Facebook thì bất ngờ có tiếng súng nổ vang lên từ phía xa.

Nhưng do bật nhạc quá lớn nên họ chưa phát hiện ra điều bất thường này, thậm chí còn tiếp tục nói chuyện rôm rả cho tới lúc làn đạn nã thẳng vào bên trong xe hơi.

Nhóm thiếu niên băng đảng tự livestream cái chết của bản thân.

Theo trang truyền thông địa phương Folhamax thì sự việc diễn ra trong khuôn khổ một cuộc đột kích của lực lượng chức năng nhằm vào nhóm băng đảng buôn bán ma túy.

Bốn thiếu niên trong đoạn video được cho là đảm nhận nhiệm vụ canh chừng phía bên ngoài nơi tổ chức tội phạm nguy hiểm này đang hoạt động. Trong đó, ba đối tượng đã tử vong tại chỗ do trúng quá nhiều phát đạn liên tục.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đội ngũ cảnh sát phải lập tức nổ súng về phía chiếc xe của nhóm thiếu niên trên mà không hề có động thái bắt giữ và yêu cầu đầu hàng trước đó. 

Vô tình livestream cái chết của bản thân lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Đoạn video kết thúc với nhiều tiếng súng nổ, còn chiếc điện thoại dùng để livestream thì rơi xuống sàn.

Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch truy quét quy mô lớn diễn ra trên địa bàn vùng đô thị Grande Rio trong những tháng gần đây với sự tham gia của cả lực lượng cảnh sát có vũ trang lẫn quân đội đồn trú tại địa phương.

Hiện đã có hơn 3.500 thành viên thuộc Quân đội Quốc gia Brazil được điều động nhằm truy quét các băng đảng tội phạm nguy hiểm cũng như những khu vực tàng trữ ma túy xung quanh Rio de Janeiro và São Gonçalo – hai thành phố lớn nhất của vùng đô thị Grande Rio.

Dù được đa số người dân ủng hộ, song chiến dịch truy quét tội phạm này vẫn khiến các tổ chức hoạt động nhân quyền dấy lên nỗi quan ngại khi có quá nhiều đối tượng tử vong hoặc gặp chấn thương nặng do trúng đạn từ phía lực lượng chức năng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại