Vợ hai và con trai "hổ béo" Chu Vĩnh Khang bị kết án

Thủy Thu |

Vợ và con trai của "hổ béo" Chu Vĩnh Khang vừa bị kết án tù về tội nhận hối lộ, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Tòa án thành phố Nghi Xương, Hồ Bắc thông báo, trong phiên xử kín, vợ cựu Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương Trung Quốc, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an Trung Quốc Chu Vĩnh KhangGiả Hiểu Diệp bị kết án 9 năm tù do nhận hối lộ.

Ngoài ra, Giả Hiểu Diệp cũng bị phạt 1 triệu nhân dân tệ (1 NDT tương đương 0.153 đô la Mỹ).

Được biết Giả sẽ không kháng án và phán quyết trên đã bắt đầu được thực thi.

Tân Hoa Xã ngày 15/6 đưa tin, con trai của Chu Vĩnh Khang là Chu Bân cũng chính thức bị kết án 18 năm tù và bị phạt 3,5 tỷ NDT với tội danh lợi dụng chức quyền trục lợi và nhận hối lộ.

Chu Bân là con vợ trước của Chu Vĩnh Khang, người vợ này đã mất vì tai nạn giao thông.

Giả Hiệp Diệp kết hôn với Chu Vĩnh Khang năm 2001 và từng là MC của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Ngày 11/6/2015, Chu Vĩnh Khang bị tòa án Thiên Tân kết án tù chung thân trong phiên xử kín với 3 tội danh: Nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền trục lợi, cố ý tiết lộ bí mật quốc gia.

Cho đến nay, Chu là nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc bị bắt giữ và kết án sau chiến dịch "đả hổ đập ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vợ hai và con trai hổ béo Chu Vĩnh Khang bị kết án - Ảnh 1.

Hình ảnh thông báo của Toà án nhân dân thành phố Nghi Xương về việc Giả Hiểu Diệp bị kết án 9 năm tù với tội danh nhận hối lộ. (Ảnh: Đa chiều)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại