Vợ của cựu Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng lãnh án chung thân tội lừa đảo

Quế Như |

Bị cáo Bùi Thị Mai Liên, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và là vợ cựu Giám đốc Sở này vừa bị tuyên án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vợ của cựu Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng lãnh án chung thân tội lừa đảo - Ảnh 1.

Bùi Thị Mai Liên bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều tối 16/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Mai Liên, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp (vợ ông Đ.X.S- cựu Giám đốc Sở này) án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 67 tỷ đồng.

Cũng với tội danh này, các bị cáo khác gồm Bùi Hữu Quang Luận (33 tuổi, cháu ruột bị cáo Liên) lãnh 18 năm tù, Chu Văn Sửa (65 tuổi, công chứng viên Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu) 18 năm tù và Trần Thị Quỳnh Lâm (28 tuổi, nhân viên công chứng, cháu ruột Liên) 10 năm tù.

3 bị cáo Liên, Luận và Sửa bị bắt tạm giam từ ngày 15/6/2020 đến nay, còn bị cáo Lâm được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, thời điểm ông Đ.X.S đang đương chức Giám đốc, vợ của ông là Bùi Thị Mai Liên bị hàng chục người làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra xác định bà Liên cùng một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 35 bị hại.

Vào tháng 3 và 4/2023, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên sơ thẩm xét xử nhưng phải hoãn và trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi lừa đảo của bị cáo Liên.

Đến ngày 25/8, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng nêu rõ, từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020, được sự trợ giúp của Luận, Sửa và Lâm, Bùi Thị Mai Liên đã thực hiện 6 vụ lừa đảo để chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng.

Liên nhận chuyển nhượng các thửa đất có diện tích lớn của nhiều người trên địa bàn TP Đà Lạt rồi nhờ người vẽ họa đồ tách thành nhiều lô nhỏ để bán kiếm lời.

Để có thể mua nhiều đất, Liên lừa bán đất khi sổ đỏ đang cầm cố ở ngân hàng; chỉ với 1 sổ đỏ nhưng lừa bán cho 2 người... Trong nhiều thương vụ, với sự tiếp tay của Sửa, Luận và Lâm, Liên đã làm giả hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng… để nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Đáng lưu ý, nhiều thửa đất, Liên nhờ người thân, anh chị em họ hàng đứng tên và đang được thế chấp ngân hàng nhưng vẫn làm đơn đề nghị ngân hàng (nơi cầm cố tài sản là các thửa đất) cho phép liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Lạt làm thủ tục nhập, tách thửa để phân lô.

Do cần tiền để trả lãi và chi tiêu, sau khi nhận tiền cọc, Liên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người mua đất.

Là chủ đầu tư Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu, Liên yêu cầu Sửa (công chứng viên, Trưởng phòng công chứng Đoàn Quang Lưu) chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các văn bản thỏa thuận phân chia vị trí, diện tích đất theo họa đồ dự kiến phân lô, trong khi toàn bộ bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng.

Vợ của cựu Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng lãnh án chung thân tội lừa đảo - Ảnh 2.

Văn phòng công chứng do Bùi Thị Mai Liên đầu tư

Để tránh sự phát hiện của các ngân hàng và người nhận chuyển nhượng, Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu không đăng tải thông tin lên mạng dữ liệu của tổ chức hành nghề công chứng.

Vì tin tưởng vào hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng, những người nhận chuyển nhượng đất đã đồng loạt thanh toán tiền theo tiến độ đã ký trên các hợp đồng đặt cọc. Từ đó, Liên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng chục khách hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại