Vợ chồng ly dị, con dâu gửi hoa tang trù mẹ chồng chết sớm để tranh chấp tài sản

Jia you |

Gần đây, một người phụ nữ ở thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã khiến người dân xung quanh xôn xao về "cái chết" của mẹ chồng.

Theo thông tin được biết, vào chiều ngày 4/9, người dân sống tại khu phố nhỏ ở thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy vô cùng hoang mang trước tin tức về một người phụ nữ ngoài 50 qua đời.

Một số người cho biết, trước cửa nhà số 10, lầu 3 trong khu dân cư ở Sào Hồ, họ thấy có rất nhiều hoa tang.

Bên cạnh đó, không chỉ có hoa tang mà còn có những người xa lạ đứng đó đánh trống thổi kèn, nghi thức thường được làm khi có tang gia. Nhìn thấy tình hình này, mọi người đều nghĩ rằng nhà đó là người lớn tuổi qua đời.

Họ nhìn thấy trên lẳng hoa tang có tên của bà Từ, là người sống trong căn nhà đó và cũng là hàng xóm thân quen của mọi người. Đến qua hôm sau, hàng xóm mới biết rằng bà Từ vẫn còn sống và sự việc hôm trước khiến họ vô cùng hoang mang.

Vợ chồng ly dị, con dâu gửi hoa tang trù mẹ chồng chết sớm để tranh chấp tài sản - Ảnh 1.

Căn nhà của bà Từ bị con dâu "khủng bố" bằng hoa tang vì vấn đề tranh chấp tài sản. (Ảnh: Internet)

Rốt cuộc là ai gửi vòng hoa tang đến? Và tại sao lại gửi hoa tang cho người còn sống? Đây là câu hỏi khiến mọi người xung quanh đều bối rối.

Tuy nhiên, vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ, cũng như biết được rằng bà Từ vẫn còn sống nên không muốn nói gì nhiều, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng xóm.

Sau đó vài ngày, sự việc đã được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông. Được biết, bà Từ đã chủ động tiếp xúc với phóng viên và kể hết câu chuyện.

Bà Từ, năm nay 53 tuổi vẫn còn rất trẻ, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Bà Từ cho biết, chính con dâu họ Dương, là người gửi vòng hoa tang đến, khiến bà giận dữ nghiến chặt răng.

Khi có người đến để hoa tang trước của và đánh trống thổi kèn bà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Con dâu của bà còn thuê người sơn những từ ngữ khiếm nhã trên cánh cửa nhà.

Khi hỏi lý do tại sao, bà Từ mới nói rằng, từ đầu năm nay, con trai của bà và con dâu bắt đầu ly hôn. Tuy nhiên, do sự phân chia tài sản, tranh chấp giữa hai bên mà cô Dương liên tục làm phiền mẹ chồng.

Vợ chồng ly dị, con dâu gửi hoa tang trù mẹ chồng chết sớm để tranh chấp tài sản - Ảnh 2.

Bà Từ tức giận chia sẻ về việc bị con dâu trù chết sớm. (Ảnh: Internet)

Bà Từ nói thêm, con trai và con dâu có một căn hộ và hai căn nhà mặt tiền cùng chiếc xe hơi đắt tiền, tất cả tài sản này đều được mua bởi hai vợ chồng và cô Dương muốn được chia đôi khi ly dị.

Hiện tại, tình hình tranh chấp vẫn chưa được giải quyết xong nhưng cô Dương đã hành động hăm dọa mẹ chồng khiến bà Từ vô cùng tức giận. Bà Từ khẳng định, sẽ nói con trai không chia cho con dâu đồng nào và sẽ giải quyết mọi thứ thông qua thủ tục pháp lý.

(Nguồn: Sina)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại