Virus corona: Số bệnh nhân được điều trị khỏi tiếp tục tăng mạnh tại TQ; tổng cộng 475 người đã xuất viện

Hồng Anh |

Chỉ tính riêng trong ngày 2/2, toàn Trung Quốc đã có 147 bệnh nhân được xuất viện (trong đó bao gồm 89 người tại "ổ dịch" Hồ Bắc).

Tính đến cuối ngày Chủ nhật (2/2) vừa qua, đã có tổng cộng 475 người được xác nhận đã khỏi bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019 - nCoV) và được xuất viện, China Daily trích dẫn thông cáo được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đưa ra trong ngày hôm nay (3/2).

Trong đó, chỉ tính riêng trong ngày 2/2, toàn Trung Quốc đã có 147 người được xuất viện (gồm 89 người ở tỉnh Hồ Bắc).

Tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Theo số liệu được cập nhật vào cuối ngày 2/2, trên toàn thế giới đã có 362 ca tử vong, 17.384 ca nhiễm bệnh, trong đó đa số là tại Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh này.

Virus corona: Số bệnh nhân được điều trị khỏi tiếp tục tăng mạnh tại TQ; tổng cộng 475 người đã xuất viện - Ảnh 1.

Số ca tử vong và số ca nhiễm virus corona, theo số liệu cuối ngày 2/2 của NHC. Nguồn: CNN

Tuy nhiên, số trường hợp được chữa khỏi bệnh tại Trung Quốc tiếp tục tăng lên (475 người) so với ngày hôm qua (328 người) đã cho thấy dấu hiệu tích cực và lạc quan về khả năng kiểm soát dịch bệnh tại nước này.

Trong chiều ngày hôm qua (2/2), tại bệnh viện Jinyintan - tọa lạc tại trung tâm "ổ dịch" Vũ Hán - đã có 37 bệnh nhân được phép xuất viện, trong đó gồm một người 88 tuổi.

Cùng ngày, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc cũng đã có 2 trường hợp đầu tiên khỏi bệnh và được xuất viện.

Trong khi đó, tại tỉnh Tứ Xuyên, một bệnh nhân nam 57 tuổi từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch cũng đã hồi phục sau 17 ngày chữa trị tích cực và được xuất viện trong ngày 2/2.

Tân Hoa Xã trích dẫn thông cáo của NHC cho biết, các bệnh nhân chỉ được phép xuất viện sau khi các chỉ số cơ thể như thân nhiệt trở về mức bình thường trong vòng ít nhất 3 ngày liên tục, triệu chứng thuyên giảm, và kết quả 2 lần kiểm tra axit nucleic trong cơ thể phải là âm tính.

Những người được chữa khỏi bệnh virus corona ăn mừng khi được xuất viện

Phương pháp điều trị của Trung Quốc đã có hiệu quả?

Trước đó, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh đã xác nhận rằng các loại thuốc điều trị HIV như Lopinavir và Ritonavir đang được các y bác sĩ sử dụng để chữa trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, theo khuyến nghị của NHC.

Lopinavir và Ritonavir là hai loại thuốc kháng retrovirus, có tác dụng làm giảm khả năng sinh sôi của virus HIV trong cơ thể.

Một nghiên cứu trên 41 bệnh nhân nhiễm virus corona sử dụng loại thuốc này đã cho thấy những "lợi ích lâm sàng đáng kể" khi sử dụng thuốc kháng virus HIV trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp SARS, tuy nhiên vào thời điểm đó, các chuyên gia Trung Quốc chưa thể khẳng định đây là phương pháp điều trị hiệu quả.

Theo khuyến nghị của Trung Quốc, một bệnh viện tại Thái Lan cũng đã thử nghiệm chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus bằng cách kết hợp thuốc điều trị HIV và thuốc kháng virus cúm và đạt được kết quả tích cực: Một bệnh nhân 71 tuổi người Trung Quốc nhập viện trong tình trạng bệnh nặng đã hồi phục tốt, có thể tự ngồi dậy chỉ trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng hỗn hợp thuốc này.

Mặc dù vậy, các chuyên gia và y bác sĩ Thái Lan cho biết họ vẫn lạc quan trong thận trọng, bởi phương pháp điều trị này vẫn cần được nghiên cứu thêm trước khi đi đến kết luận. "Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ áp dụng phương pháp này cho những trường hợp bệnh nặng", Tổng giám đốc của Cơ quan dịch vụ y tế Somsak Akkslim khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại