Vĩnh Long có tân Chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp bất thường

Ca Linh |

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã được các đại biểu HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 13-1, HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (họp bất thường) để thông qua một số nghị quyết và công tác cán bộ. Tại kỳ họp, các đại biểu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND và ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 95,34% đại biểu có mặt.

Ông Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thay cho ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ trước đó.

Vĩnh Long có tân Chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp bất thường - Ảnh 1.

Ông Lữ Quang Ngời (phải) nhận hoa chúc mừng

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngời cho biết đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi bản thân phải tập trung, tâm huyết và cả trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình; xứng đáng với niềm tin cậy của các đại biểu, HĐND.

Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4-4-1972, nguyên quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn đại học Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước, Cử nhân lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bí thư huyện ủy Tam Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại