Tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hòa Lạc), đêm Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 diễn ra trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, công nghệ cũng như báo chí, KOL đa lĩnh vực. Trong khuôn khổ đêm Gala BCA, 13 giải thưởng về ô tô thuộc Car Choice Awards (CCA) đã vinh danh các mẫu xe, thương hiệu và nội dung xuất sắc, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.
Ở hạng mục “Thương hiệu Ô tô vươn mình”, kết quả chung cuộc không quá bất ngờ khi VinFast giành điểm số cao nhất. Ở vòng bình chọn, thương hiệu này dẫn đầu với 19.219 lượt bình chọn. Ở vòng chấm điểm của Hội đồng Thẩm định chuyên môn, VinFast cũng giành được điểm số cao nhất.

Mẫu xe | Điểm Hội đồng | Điểm bình chọn | Điểm tổng | Điểm chung cuộc |
|---|---|---|---|---|
VinFast | 100 | 70 | 91 | 9,1 |
Toyota | 71 | 42 | 62,3 | 6,23 |
Ford | 71 | 28 | 58,1 | 5,81 |
Mitsubishi | 39 | 56 | 44,1 | 4,41 |
Mazda | 42 | 14 | 33,6 | 3,36 |

Ông Vũ Tấn Công, Nguyên Tổng thư ký VAMA, thành viên HĐTĐ Better Choice Awards 2025 và Ông Nguyễn Đăng Việt, Giám đốc chuyên môn Adwheel Agency, Trưởng ban Xe và phương tiện đi lại VCCorp trao cúp cho Bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Khối Tiếp thị & Tăng trưởng O2O, VinFast.
Bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Tiếp thị và Tăng trưởng O2O VinFast Việt Nam - cho biết: “Với sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo khách hàng, VinFast đã vươn lên trở thành hãng xe số một thị trường và ngày càng khẳng định vị thế vững chắc với thị phần ngày càng tăng. Không những thế, VinFast vẫn đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện VinFast nhận giải thưởng này và tôi tin tưởng rằng đây là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp hàng đầu.”
Ông Nguyễn Mạnh Thắng - một trong số thành viên HĐTĐCM - cho biết: "Cách đây 7 năm, khi VinFast đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, nhiều người hoài nghi về khả năng thành công. Sản xuất ô tô là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi vốn lớn, công nghệ hiện đại và mạng lưới cung ứng toàn cầu. Với một thương hiệu non trẻ, việc bước vào sân chơi này là thử thách không nhỏ.
Tuy vậy, VinFast đã chọn con đường táo bạo: vừa xây dựng nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, vừa phát triển các dòng xe mang bản sắc riêng, từ xe xăng đến xe điện thông minh.
Sau nhiều năm nỗ lực, vượt qua vô vàn khó khăn, VinFast đã vươn lên thành thương hiệu ô tô số 1 Việt Nam về doanh số, đồng thời ghi dấu ấn quốc tế với những mẫu xe điện tiên phong. Thành công ấy không chỉ minh chứng cho khát vọng “người Việt làm ô tô”, mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh toàn cầu, đưa VinFast trở thành biểu tượng mới của sự đổi mới, sáng tạo và niềm tự hào dân tộc."

Hạng mục “Thương hiệu ô tô vươn mình” tôn vinh những thương hiệu đã có nhiều năm bền bỉ cống hiến cho ngành ô tô Việt Nam - không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao, mà còn tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và luôn vươn mình bứt phá vì một Việt Nam vững mạnh hơn.
Mặc dù là thương hiệu "trẻ" nhất trong danh sách, nhưng chỉ chưa tới 10 năm, VinFast đã đạt được nhiều cột mốc ấn tượng. Năm 2017, VinFast ra đời bằng lễ khởi công xây dựng nhà máy. Năm 2022, VinFast chính thức trở thành hãng xe thuần điện.
Từ con số 0, chỉ sau hơn hai năm kể từ khi những chiếc xe điện đầu tiên lăn bánh trên đường, VinFast đã nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ, khẳng định vị thế của một thương hiệu ôtô Việt trên thị trường.




Tháng 9/2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành ôtô Việt Nam, khi VinFast lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thị trường trong nước, vượt qua nhiều thương hiệu quốc tế cả ở mảng xe xăng lẫn xe điện. Cả năm 2024, VinFast đạt doanh số 87.000 xe, dẫn đầu thị trường. Dự kiến, hãng sẽ tiếp tục là thương hiệu bán chạy nhất trong cả năm 2025. Những mẫu xe như VF 3, VF 5… đều trở thành những cái tên bán chạy nhất phân khúc của mình. Thậm chí, VF 3, VF 5 còn trở thành hai mẫu xe bán tốt nhất toàn thị trường năm 2024 và dự kiến vẫn giữ hai vị trí này trong năm 2025.
Không ngủ quên trên chiến thắng, VinFast thậm chí còn bước đi thần tốc hơn sau cột mốc quan trọng này. Ở thị trường trong nước, hãng tung ra hàng loạt chính sách gần như chưa từng có với người tiêu dùng. Trên đấu trường quốc tế, VinFast đã giới thiệu hàng loạt xe tại các thị trường như Ấn Độ, Indonesia. Thậm chí, không dừng lại ở việc bán xe, hãng còn ghi dấu chân Việt bằng cách mở ra đơn vị sản xuất ngay tại thị trường địa phương. Chẳng hạn, VinFast đã khánh thành nhà máy ô tô điện tại Ấn Độ với tổng vốn đầu tư đến 2 tỷ USD, sản lượng 150.000 xe/năm.
Một trong những cột mốc quan trọng nhất trong tương lai mà hãng xe Việt quyết tâm đạt được là mục tiêu đưa tỷ lệ nội địa hóa lên 80% vào năm 2026 và quy mô sản xuất 1 triệu xe mỗi năm. Để làm được điều này, VinFast đã xây dựng chiến lược đồng hành để chia sẻ cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp phụ trợ nước ta, đoàn kết phấn đấu vì nền công nghiệp ô tô quốc gia.
Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2025 bao gồm:
Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng: Honda CityXe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5Nội dung của năm: Mê Xe Channel, phucthanh22, Chuyên mục Xe - Tuổi Trẻ Online, Oto.com.vn, Chương trình "Trên Ghế" - HTV 9
Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.
CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.
