Viettel, VinaPhone tung "dòng chữ lạ" trên biểu tượng mạng

Hoàng Linh |

Dịch Covid-19 khiến cách thức truyền thông thay đổi và ngày càng có nhiều cách gửi gắm các thông điệp cách ly xã hội, hãy ở nhà để chung tay chống dịch đơn giản và ý nghĩa.

Thông điệp #StayHome (ở nhà) là một phong trào được nhiều hãng viễn thông trên thế giới khởi xướng khi những người dùng di động có thể nhận thấy nội dung này nằm cạnh vạch tín hiệu sóng kết nối trên di động. Tại Việt Nam, hôm nay, nhiều nhà mạng đã đồng loạt phát đi nội dung "hãy ở nhà", nhận được sự yêu thích và bình luận tích cực.

Theo đó, hàng triệu thuê bao của nhà mạng Viettel sẽ nhìn thấy hashtag nằm cạnh cột sóng di động góc trái màn hình nội dung "Hãy ở nhà" – thông điệp về giãn cách, cách ly xã hội nhằm chung tay chống dịch Covid-19.

"Nếu thuê bao nào chưa thấy hiển thị dòng chữ, xin vui lòng tắt máy và khởi động lại điện thoại", đại diện Viettel chia sẻ.

Viettel, VinaPhone tung dòng chữ lạ trên biểu tượng mạng - Ảnh 1.

Thông điệp "Hãy ở nhà" xuất hiện ngay tại cột sóng hiển thị trên thiết bị di động.

Với động thái tương tự, VinaPhone cũng đã gắn thêm thông điệp "StayHome" (ở nhà) nhắc nhở người dân hãy ở nhà để giảm thiểu nguy cơ lây lan virus corona trong cộng đồng trên phần hiển thị.

"Mỗi người truyền đến một người, hơn 40 triệu thuê bao của VinaPhone cùng nhau lan tỏa, tin rằng, cả cộng đồng sẽ nâng cao ý thức ở nhà chống dịch", đại diện nhà mạng chia sẻ.

Sự thay đổi này khiến không ít chủ thuê bao của nhà mạng ngạc nhiên, tuy nhiên, đa phần đều cảm thấy thích thú với hình thức truyền thông mới mẻ này. Trên mạng xã hội, hình ảnh các thuê bao có dòng chữ "hãy ở nhà", "stayhome" được lan truyền, tạo hiệu ứng tích cực.

"Thú vị đó, mỗi lần định gọi điện rủ bạn đi cà phê thì thấy dòng tin nhắn, dừng lại luôn", tài khoản Thái Linh bình luận vui vẻ trên trang Facebook cá nhân.

"Hãy ở nhà là mạng gì vậy? Mình nghĩ đó chính là mạng sống. Hãy hưởng ứng kêu gọi cách ly xã hội nhé mọi người", tài khoản Thanh An chia sẻ.

Lý giải cho vài thắc mắc về việc thuê bao di động chưa hiện dòng chữ "Stayhome" hoặc "hãy ở nhà" trên cột sóng, đại diện Viettel cho biết, khi người dùng tắt máy và khởi động lại, dòng chữ sẽ hiển thị đầy đủ.

Viettel, VinaPhone tung dòng chữ lạ trên biểu tượng mạng - Ảnh 2.

Các thuê bao hào hứng chia sẻ về những dòng hagtag hiển thị cạnh biểu tượng mạng di động.

Viettel, VinaPhone tung dòng chữ lạ trên biểu tượng mạng - Ảnh 3.

Nhiều người đánh giá đây là hình thức truyền thông khá thú vị.

Các nhà mạng đang là cho thấy những nỗ lực tuyên truyền hiệu quả đến cộng đồng trong chiến dịch chung tay cùng đẩy lùi Covid-19. Theo Cục Viễn Thông, công tác đổi tên hiển thị của nhà mạng trên thiết bị di dộng sẽ được thực hiện trên cả 6 nhà mạng, ngoài VinaPhone, Viettel sẽ còn Gtel, Đông Dương Telecom, Vietnammobile… để góp phần phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Từ các thuê bao, có thể lan tỏa đến cả cộng đồng để nâng cao ý thức ở nhà, giãn cách xã hội.

Trước đó, tất cả các nhà mạng đều đồng loạt đổi "nhạc chờ" với thông báo "Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết" trước khi khách hàng nhận cuộc gọi. Âm thông báo này áp dụng với tất cả cuộc gọi trong nước khởi phát từ thuê bao điện thoại di động tại 5 tỉnh gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh.

Các nhà mạng cũng nhấn mạnh đây là file âm thanh tự động do tổng đài chèn thêm vào thay cho tiếng "tút" mặc định và không hề bị tính phí.

Viettel, VinaPhone tung dòng chữ lạ trên biểu tượng mạng - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại