Công Vinh ra mắt, góp sức vào chiến thắng 3-0 của Sapporo

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Cuối cùng chàng tiền đạo Lê Công Vinh đã có trận đầu chính thức đầu tiên trên đất Nhật Bản.

Chỉ phải tiếp đón đối thủ nhẹ ký Ehime FC trên sân nhà Sapporo Dome, giới chuyên môn nhận định đây sẽ là cơ hội tốt cho Công Vinh có được trận đấu chính thức đầu tiên.

Cũng giống như 2 trận đấu trước, cái tên Lê Công Vinh vẫn xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Sapporo. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể chiếm được sự tin tưởng của HLV Zaizen để xếp anh đá chính. Thay vào đó, ông thầy người Nhật vẫn tiếp tục tin dùng Shunsuke Maeda đá cao nhất trên hàng công cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Uchimura Kei Hiroshi và Mikami Yosuke.

Sapporo thắng đậm, Công Vinh đã được ra sân
 

Được chơi trên sân nhà trước một đối thủ dưới cơ, Sapporo dễ dàng áp đặt lối chơi của mình và không quá khó để họ có thể tìm thấy đường vào khung thành đối phương. Ngay ở phút thứ 12 của trận đấu, Shunsuke Maeda đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu, giúp cho lối Sapporo trở nên dễ đá hơn rất nhiều.

Và cũng ngay trước khi kết thúc hiệp 1, Uchimura Kei Hiroshi đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà (phút thứ 45). Từ đây, vận mệnh trận đấu coi như đã được định đoạt và dần mở ra cơ hội cho chàng tiền đạo xứ Nghệ được vào sân thi đấu.

	Công Vinh cuối cùng cũng đã được ra sân

Công Vinh cuối cùng cũng đã được ra sân

Thế nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 85 của trận đấu chàng tiền đạo khoác áo số 19 – Lê Công Vinh mới được thay vào sân. Tuy chỉ được vào sân thay người trong ít phút nhưng Công Vinh cũng đã kịp góp một phần công sức bằng pha kiến tạo cho Felipe Almeida (được vào thay người trước đó) ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho Sapporo.

Dẫu Công Vinh chỉ được vào sân thay người ở những phút cuối nhưng đây cũng được xem là một trong những dấu hiệu khả quan cho tương lai của chàng tiền đạo gốc Việt Nam. Mong rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, Công Vinh sẽ mau chóng chiếm trọn được sự tin tưởng của HLV Zaizen giúp anh có một vị trí vững chắc trong đội hình của Sapporo.

Clip pha kiến tạo như đặt của Công Vinh

 

Chung cuộc: Consadole Sapporo 3-0 Ehime FC

Danh sách ghi bàn: Shunsuke Maeda (12), Uchimura (45),  Felipe Almeida (88)

Đội hình thi đấu:

◇ Consadole Sapporo: Sugiyama Akira, Uehara Shinya, Nara Tatsuki, Chosonjin, Matsumoto, Yuki Miyazawa, Kamisato Kazumasa, Takuma, Uchimura, Mikami Yosuke, Shunsuke Maeda

◇ Ehime FC: Yota Akimoto, Mihara Mukaitai, Arairu, Sonoda Takuya, Urata, Kuroki Kyohei, Kazuhito Watanabe, Murakami Takumi, Kato, Kazuhisa Kawahara, Kentaro Shigematsu

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại