Bóc mẽ "chiêu trò" của XMXT Sài Gòn!

An Nhiên |

(Soha.vn) – Dường như đã có một kế hoạch được tính toán từ trước khi XMXT Sài Gòn tuyên bố giải tán đội bóng.

Đúng tròn 1 năm ngày ông bầu Nguyễn Đức Kiên bị bắt tạm giam, bóng đá Việt lại rúng động với scandal mang tên XMXT Sài Gòn. Đội bóng thành phố HCM đã đưa ra thông cáo báo chí quyết định dừng thi đấu tại V-League 2013. Đây thực sự là một cú sốc lớn dành cho nền bóng đá đã lên chuyên nghiệp cả thập kỷ. Trong lịch sử bóng đá thế giới chưa từng ghi nhận trường hợp nào tại các giải đấu chuyên nghiệp mà đội bóng không thi đấu vì bức xúc với BTC.

Tuy nhiên, có một điều rất lạ là tính đến thời điểm hiện tại, gần 1 ngày sau khi đưa ra thông cáo báo chí, CLB XMXT Sài Gòn vẫn chưa có bất cứ văn bản chính thức nào xin bỏ giải gửi lên VFF hay VPF. Đây là chi tiết khá lạ so với những phát ngôn hùng hồn trước đó mà đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy đã tuyên bố.

	Chủ tịch Thủy đang mưu tính điều gì?

Chủ tịch Thủy đang mưu tính điều gì?

Trong khi đó, theo tiết lộ của những thành viên XMXT Sài Gòn, chiều nay toàn đội vẫn đến… tập bình thường theo thông báo của HLV Trần Tiến Đại. Thậm chí, hậu vệ Trương Đình Luật còn xác nhận là “chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc XMXT.SG sẽ thôi không tham gia V-League 2013” từ BLĐ.

Nói tóm lại, ngoài bản thông cáo báo chí, XMXT Sài Gòn vẫn chưa có bất cứ động thái cụ thể nào cho thấy họ sẽ thực sự… bỏ giải.

Lật lại lịch sử, bóng đá Việt đã quá nhiều lần chứng kiến những tuyên bố “bỏ giải” từ các CLB, với đủ những lý do. Từ bức xúc với trọng tài, bức xúc với BTC, hết tiền hay thậm chí chỉ đơn giản là bị từ chối một bàn thắng hợp lệ… Nó khiến NHM có cảm giác cụm từ “bỏ giải” như là thứ vũ khí để các đội bóng đem ra dọa VFF vậy.

Trên thực tế, vụ XMXT Sài Gòn có“trọng lượng” hơn là bởi họ đưa ra hẳn một thông cáo báo chí. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở báo chí. Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác vẫn chưa có bất cứ văn bản chính thức nào gửi lên BTC hay thậm chí là trong nội bộ đội bóng. Đó cũng chính là lý do mà cuộc họp khẩn cấp của VFF và VPF dự kiến diễn ra sáng nay đã bị hủy bỏ. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá Việt đã cho thấy sự bình tĩnh bởi họ đã quá quen với cụm từ “bỏ giải” rồi.

Những hành động của XMXT Sài Gòn đang khiến NHM có cảm giác họ cũng đang chỉ “dọa” VFF và VPF mà thôi. Tất nhiên, lời dọa này sẽ có tác dụng khi mà VFF cũng VPF không hề mong XMXT Sài Gòn bỏ giải chút nào. Nếu đội bóng này bỏ giải, sẽ có một mớ những công việc mà cơ quan này cần phải giải quyết nếu không muốn V-League đi đến tình trạng vỡ.

Hãy cùng chờ xem VFF sẽ làm gì đến xoa dịu cơn giận của XMXT Sài Gòn….

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại