Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại Sân bay Đà Nẵng

Lê Hữu |

Sáng 7-11, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam và ngài Daniel Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chứng kiến Lễ công bố hoàn thành và bàn giao đất Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng (Dự án Dioxin tại Đà Nẵng).

Cùng dự có ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ.

Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại Sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ.


Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại Sân bay Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ ký xác nhận bàn giao dự án.

Bắt đầu triển khai từ tháng 8-2012, Dự án Dioxin tại sân bay Đà Nẵng với kinh phí 110 triệu USD, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện đã xử lý thành công hơn 90.000 m3 đất, trầm tích ô nhiễm bằng phương pháp khử hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn 50.000 m3 đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp.

USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành lấy mẫu đất, trầm tích sau xử lý để khẳng định kết quả xử lý đạt mục tiêu làm sạch đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra của dự án.

Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại Sân bay Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm tại khu đất đã được xử lý ô nhiễm dioxin.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, khẳng định:

"Kết quả Dự án đã chứng minh tính hiệu quả và ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực: Môi trường, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng, đối ngoại... thể hiện cam kết và sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ Hoa Kỳ; đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân Việt Nam về một môi trường sống không còn bị ô nhiễm chất độc hóa học dioxin.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác thực hiện công tác quan trắc môi trường lâu dài sau dự án; bảo đảm duy trì môi trường trong sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Hiện tại, khu vực Sân bay Biên Hòa là một điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam.

Ngày 11-5, USAID đã ký thỏa thuận tài trợ với Quân chủng PK-KQ cho khoản đóng góp kinh phí dự kiến là 183 triệu USD để phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại khu vực Sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm đầu.

Việc ký kết bản thỏa thuận chung là bước đi đầu tiên trong dự án quan trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại