Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ đưa tàu sân bay vào Biển Đông

Lan Hương |

Việt Nam nhiều lần khẳng định tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đại diện Bộ Ngoại giao cho hay.

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ đưa tàu sân bay vào Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam nhiều lần khẳng định tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Đồng thời đề nghị các quốc gia đóng góp thiết thực có trách nhiệm vào việc duy trì trật tự, hòa bình và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông.

"Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Đông trên tinh thần thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này", bà Hằng nói.

Trước đó, truyền thông nước ngoài đưa tin, tàu USS Ronald Reagan được giao nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố huấn luyện quân sự gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào ngày 6 và 7/8.

Trang web của Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải Trung Quốc thông báo Bắc Kinh sẽ tổ chức các cuộc huấn luyện quân sự phi pháp gần quần đảo Hoàng Sa. Thông báo cho biết các tuyến đường dẫn vào khu vực tập trận sẽ bị phong toả nhưng không có thêm thông tin chi tiết.

Washington nhiều lần lên án Bắc Kinh xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại