Tổng thống Duterte cho phép đóng dấu bản đồ biển Đông lên hộ chiếu của khách Trung Quốc

Hải Võ |

Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. ngày 6/8 xác nhận con dấu visa mới, thể hiện bản đồ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Philippines, sẽ sớm được đóng trên hộ chiếu của du khách Trung Quốc.

Ông Locsin Jr. thông báo trên Twitter, cho biết con dấu "có bản đồ toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines" cùng các tuyên bố chủ quyền liên quan, và gọi đây là hành động "ăn miếng trả miếng" đối với Trung Quốc.

Mẫu thiết kế visa mới do ông Locsin trình bày ở phiên họp nội các Philippines tối thứ Hai (5/8) đã được tổng thống Rodrigo Duterte thông qua.

Ngoại trưởng Locsin đề xuất con dấu thị thực Philippines sẽ được đóng thẳng vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc muốn nhập cảnh vào nước này, thay vì cơ chế hiện nay là đóng dấu lên tờ khai nhập cảnh - giải pháp để "tránh bị hiểu lầm là Philippines thừa nhận" các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

Động thái "ăn miếng trả miếng" của Manila nhằm phản ứng trước việc trên hộ chiếu của công dân Trung Quốc có bản đồ thể hiện các yêu sách chủ quyền phi lý mà Bắc Kinh áp đặt trên biển Đông.

Người phát ngôn phủ tổng thống Salvador Panelo trả lời về việc chính sách mới có phải nhằm nhắc nhở du khách Trung Quốc về việc hai nước có tranh chấp trên biển Đông, khẳng định điều này là đúng.

Khi được hỏi liệu chính sách mới có phải nhắc nhở các du khách Trung Quốc rằng Philippines đang có tranh chấp trên với Trung Quốc trên Biển Đông, ông Panelo khẳng định "phải".

Động thái của Manila diễn ra trước thềm chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Duterte, dự kiến diễn ra trong tháng 8. Theo ông Panelo, vấn đề biển Đông và phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) năm 2016 sẽ có trong chương trình trao đổi giữa ông Duterte với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Còn nhớ tôi từng nói sẽ có lúc kích hoạt phán quyết [của Tòa trọng tài] không? Đã đến lúc rồi, đó là lý do tôi tới [Trung Quốc]," ông Panelo trích lời tổng thống Philippines, cho biết thêm rằng lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc đối thoại 1-1 để trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.

Trong phán quyết ngày 12/7/2016, PCA đã bác bỏ hoàn toàn tính hợp pháp của "Đường chín đoạn" do Bắc Kinh đưa ra làm yêu sách chủ quyền trên biển Đông, cũng như không công nhận tuyên bố của Trung Quốc về "chủ quyền đối với biển Đông từ thời cổ đại".

Ông Panelo cũng cho biết hai bên sẽ có "đối thoại một đối một" thẳng thắn về vấn đề trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại