Đua xe rẽ... đường tắt, chủ nhà "cướp" thành tích của VĐV Việt Nam

Triệu Mẫn |

Đoàn Malaysia tiếp tục khiến những VĐV nước khác ở SEA Games ngao ngán vì chơi "luật rừng".

Ở nội dung đua xe đạp đồng đội nam tính giờ hôm 22/8, những vòng đua cuối chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa đoàn Thái Lan và Việt Nam.

Kết quả, những VĐV từ xứ Chùa Vàng giành chiến thắng trước chúng ta khi đến đích sớm hơn vài giây.

Hai đội lao vào ăn mừng vì tưởng rằng cầm chắc huy chương vàng, huy chương bạc. Tuy nhiên, bất ngờ nhất là việc VĐV Malaysia đã đến đích trước họ 18 giây.

Đáng nói, hai đoàn Thái Lan và Việt Nam đã đi theo đường của xe dẫn đường. Phía Malaysia thì một mình đi "đường tắt" nên nghiễm nhiên giật vàng với khoảng cách thời gian rất xa.

Tuyển đua xe đạp Thái Lan cực kỳ phẫn nộ. Họ đã yêu cầu được xem lại băng ghi hình. Câu trả lời từ BTC càng khiến tất cả bực bội bởi họ nói rằng cuộc đua không được ghi hình lại.

Cuối cùng, Thái Lan đành nhận HCB còn đoàn Việt Nam bị lùi xuống thành HCĐ.

Đua xe rẽ... đường tắt, chủ nhà cướp thành tích của VĐV Việt Nam - Ảnh 1.

VĐV Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng vì chủ nhà chơi xấu ở môn đua xe đạp.

SEA Games 29 đã diễn ra được vài ngày và những lời ca thán dành cho nước chủ nhà cũng được tăng thêm nhiều hơn.

Hôm qua (23/8) ở nội dung đi bộ 10.000m, VĐV Phan Thị Bích Hà của Việt Nam cũng ngán ngẩm khi nhìn VĐV chủ nhà Elena Gohling Yin "chạy bộ" để cán đích đầu tiên. VĐV nước ta mất huy chương vàng dù đối thủ phạm luật trắng trợn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại